Syria: Không kích nhầm mục tiêu, hơn 50 dân thường thiệt mạng

Các cuộc oanh kích của liên quân do Mỹ cầm đầu nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 52 dân thường trong một ngôi làng ở miền Bắc Syria.
Syria: Không kích nhầm mục tiêu, hơn 50 dân thường thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rte.ie)

AFP đưa tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 2/5 cho biết các cuộc oanh kích của liên quân do Mỹ cầm đầu nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 52 dân thường trong một ngôi làng ở miền Bắc Syria.

Người đứng đầu SOHR, Rami Abdel Rahman khẳng định: "Các cuộc oanh kích của liên quân vào sáng 1/5 ở làng Birmahle thuộc tỉnh Aleppo đã làm 52 dân thường thiệt mạng. Trong số đó có 7 trẻ em và vẫn còn 13 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát."

Theo ông Rahman, các chiến binh người Kurd và các tay súng nổi dậy Syria đang giao tranh với IS trong một thị trấn chỉ cách làng Birmahle 2 km.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Birmahle chỉ toàn là dân thường, không có cứ điểm của IS và không có giao tranh."

Ông khẳng định "không có bất cứ tay súng IS" nào bị tiêu diệt trong các cuộc không kích vào ngôi làng này, song các cuộc tấn công vào một thị trấn kế cận đã tiêu diệt ít nhất 7 phần tử thánh chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục