Syria tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công

Syria đã lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những hành động thù địch tại khu vực Afrin, khẳng định rằng Damascus sẽ xem đó là một hành động xâm lược và phá hoại chủ quyền.
Syria tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Meqdad. (Nguồn: AP)

Ngày 18/1, Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những hành động thù địch tại khu vực Afrin, khẳng định rằng Damascus sẽ xem đó là một hành động xâm lược và phá hoại chủ quyền.

Theo truyền thông khu vực Trung Đông, phát biểu với các phóng viên, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Meqdad nêu rõ: “Chúng tôi cảnh báo giới chức Ankara rằng nếu họ phát động các chiến dịch quân sự tại khu vực Afrin, đây sẽ là một hành động xâm lược của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.”

Theo Thứ trưởng Meqdad, lực lượng phòng không Syria sẵn sàng bắn hạ bất cứ máy bay nào của Thổ Nhĩ Kỳ nếu phía Ankara triển khai một cuộc tấn công.

Tuyên bố của Thứ trưởng Meqdad được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trước đó cùng ngày cho biết Ankara sẽ can thiệp vào khu vực Afrin và Manbij của Syria. Ngoại trưởng Cavusoglu đã đề cập đến mối đe dọa từ lực lượng người Kurd đối với sự toàn vẹn của biên giới Syria.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 18/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng tham mưu trưởng quân đội Tướng Hulusi Akar và người đứng đầu cơ quan tình báo nước này Hakan Fidan đã đến Nga để thảo luận về tình hình Syria.

Chuyến thăm trên diễn ra trong bối cảnh giới chức Ankara đe dọa sẽ phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào khu vực Afrin ở Tây Bắc Syria, vùng đất do lực lượng người Kurd kiểm soát. Nga được cho là có duy trì lực lượng quân sự tại Afrin.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, hai quan chức trên sẽ gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov để thảo luận về một số vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là những diễn biến tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng người Kurd đang kiểm soát Afrin cùng một số khu vực khác ở dọc biên giới Syria là chân rết của lực lượng phiến quân người Kurd đang chiến đấu chống chính quyền Ankara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.