Taliban sẽ chuyển các căn cứ quân sự nước ngoài thành đặc khu kinh tế

Kế hoạch thí điểm chuyển đổi các căn cứ quân sự nước ngoài thành những đặc khu kinh tế sẽ được bắt đầu ở thủ đô Kabul và tỉnh Balkh (Afghanistan).
Taliban sẽ chuyển các căn cứ quân sự nước ngoài thành đặc khu kinh tế ảnh 1Các xe ôtô đỗ bên trong căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở tỉnh Parwan, Afghanistan, sau khi quân đội Mỹ rời khỏi căn cứ này, ngày 5/7/2021. (Nguồn: Ruters)

Reuters đưa tin quyền Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế Mullah Abdul Ghani Baradar ngày 19/2 cho biết chính quyền Taliban (Afghanistan) đang thúc đẩy kế hoạch chuyển các căn cứ quân sự nước ngoài thành những đặc khu kinh tế.

Trong thông báo, ông Mullah Baradar cho biết: "Sau quá trình thảo luận, chúng tôi quyết định rằng Bộ Công nghiệp và Thương mại nên bắt đầu kiểm soát các căn cứ quân sự nước ngoài còn lại, với mục đích chuyển đổi thành những đặc khu kinh tế."

[Mỹ áp đặt hạn chế thị thực bổ sung với nhiều quan chức Taliban]

Theo quan chức trên, kế hoạch thí điểm sẽ được bắt đầu ở thủ đô Kabul và tỉnh Balkh.

Hiện, Afghanistan đang rơi vào khủng hoảng kinh tế, một phần do nhiều nước áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Nam Á này, ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng. Bên cạnh đó, nguồn tài trợ phát triển đất nước cũng bị cắt giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục