Taliban thông báo không có đụng độ trên khắp Afghanistan

Các quan chức Taliban thông báo họ không nhận được báo cáo về bất cứ vụ đụng độ nào trên khắp Afghanistan và tình hình đã yên bình.
Taliban thông báo không có đụng độ trên khắp Afghanistan ảnh 1Các tay súng Taliban cắm cờ trắng khi giành quyền kiểm soát Kandahar, thành phố lớn thứ hai của Afghanistan, ngày 14/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/8, các quan chức Taliban thông báo họ không nhận được báo cáo về bất cứ vụ đụng độ nào trên khắp Afghanistan, một ngày sau khi các tay súng nổi dậy chiếm thủ đô Kabul và chính quyền do Mỹ hậu thuẫn sụp đổ.

Một trong những thành viên cấp cao của Taliban nói: "Theo báo cáo của chúng tôi, tình hình đã yên bình."

Trước đó, sau khi chếm được Dinh Tổng thống Afghanistan trong bối cảnh Tổng thống Ashraf Ghani đã chạy sang Tajikistan, lực lượng Taliban tuyên bố chiến tranh đã chấm dứt.

Việc Taliban giành quyền kiểm soát Kabul đã chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ George W. Bush tiến hành các cuộc không kích nhằm lật đổ chế độ này vào năm 2001.

Mỹ và các nước phương Tây lo ngại Taliban sẽ thực hiện cuộc thanh trừng các quan chức và những người từng làm việc hay hợp tác trong chính quyền của Tổng thống Ghani, song Taliban cũng đã bác bỏ khả năng này, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp quản đất nước trong hòa bình.

[Taliban: "Còn quá sớm" để bàn cách tiếp quản chính quyền Afghanistan]

Cùng ngày, Cơ quan Hàng không Dân dụng Afghanistan (ACAA) thông báo không phận Kabul không nằm trong sự kiểm soát của quân đội, đồng thời khuyên các máy bay quá cảnh điều chỉnh hướng bay.

Theo ACAA, bất cứ sự quá cảnh nào qua không phận Kabul sẽ không bị kiểm soát và khuyến nghị các khu vực thông tin chuyến bay xung quanh kiểm soát không phận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục