Taliban thừa nhận gây ra các vụ nổ trước thềm bầu cử tại Afghanistan

Một người phát ngôn của Taliban cho biết, mục tiêu của các vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 17/9 là lực lượng an ninh Afghanistan.
Taliban thừa nhận gây ra các vụ nổ trước thềm bầu cử tại Afghanistan ảnh 1Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ nổ ở Kabul. (Ảnh: Reuters)

Ngày 17/9, nhóm phiến quân Taliban đã thừa nhận nhận tiến hành hai vụ nổ liên tiếp làm hàng chục người thiệt mạng ở Afghanistan trước đó cùng ngày.

Một người phát ngôn của Taliban cho biết, mục tiêu của các vụ đánh bom liều chết nói trên là lực lượng an ninh Afghanistan. Theo giới quan chức y tế và cảnh sát Afghanistan, các vụ nổ tại thủ đô Kabul và tỉnh Parwan ở miền Trung Afghanistan đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương.

Trước đó cùng ngày, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong vụ nổ gần khu vực diễn ra cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Ashraf Ghani ở thành phố Charikar, thủ phủ tỉnh Parwan. Theo giới chức y tế địa phương, đa số nạn nhân là dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

[Afghanistan liên tiếp hứng chịu các vụ nổ trước thềm bầu cử tổng thống]

Tổng thống Ghani và ứng cử viên liên danh Amrullah Saleh đều an toàn sau vụ nổ. Trong khi đó, một quan chức địa phương cho biết vụ nổ do một đối tượng đánh bom liều chết gây ra.

Bạo lực xảy ra trong bối cảnh Afghanistan chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28/9 tới, trong đó Tổng thống Ghani đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Phiến quân Taliban đã cảnh báo sẽ tấn công nhằm vào các điểm vận động tranh cử và địa điểm bỏ phiếu.

Tình hình an ninh bất ổn đã ngăn cản các ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ rất thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.