Tạm giữ tài xế gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong

Ông Đào Sơn Hải là người điều khiển xe ôtô 7 chỗ theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt và đâm vào 3 xe máy di chuyển cùng chiều phía trước khiến 2 phụ nữ tử vong.
Tạm giữ tài xế gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong ảnh 1Thời điểm xảy ra va chạm, các phương tiện đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 1/5, Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với ông Đào Sơn Hải (41 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) để phục vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong xảy ra vào chiều 30/4.

Theo thông tin xác minh từ cơ quan công an, ông Đào Sơn Hải là người điều khiển xe ôtô 7 chỗ biển số 61A-578.86 theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt vào khoảng 16h30 ngày 30/4.

Khi chiếc xe 7 chỗ đi đến khúc cua tại Km104 +600 trên đèo Bảo Lộc (đoạn qua xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc) đã bất ngờ đâm vào 3 xe máy đang di chuyển cùng chiều phía trước.

[Lâm Đồng: Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong]

Vụ va chạm khiến cả 3 xe máy bị lùa vào gầm xe tải biển số 63C-151.90 do tài xế Nguyễn Quốc Thắng (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả khiến 2 phụ nữ đi trên một xe máy tử vong tại chỗ, không có người bị thương.

Từ kết quả điều tra ban đầu và hình ảnh trích xuất camera hành trình trên ôtô 7 chỗ, cơ quan công an xác định ông Đào Sơn Hải là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nêu trên. Do đó, Công an thành phố Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Đào Sơn Hải để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục