Tắm sông Đà khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ, một người mất tích

Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân Đàm Văn Cảnh, sinh năm 2005, mất tích khi xuống tắm ở sông Đà trong lúc nước chảy xiết, mực nước sông lên cao.
Tắm sông Đà khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ, một người mất tích ảnh 1Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/6, sau khi lực lượng công an, Ban bảo vệ dân phố phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình di chuyển sang vị trí khác làm nhiệm vụ, có ba người làm việc gần đó đã xuống tắm ở sông Đà.

Do nước chảy xiết, một người đã mất tích. Nạn nhân là Đàm Văn Cảnh, sinh năm 2005, ở khu 4, xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

[Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy, đảm bảo an toàn vùng hạ du]

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tiến huy động lực lượng công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, Công an thành phố (khoảng 40 người) cùng phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Hiện Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở 5 cửa xả đáy, mực nước sông Đà lên rất cao.

Lực lượng chức năng địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công tác tìm kiếm người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục