Tấn công liều chết ở miền Bắc Iraq khiến 13 người thương vong

Ít nhất sáu dân quân thiệt mạng và bảy người bị thương trong một vụ tấn công liều chết nhằm vào nhà riêng của một cựu nghị sỹ Iraq ở làng Asdira, miền Bắc nước này sáng sớm 22/8.
Tấn công liều chết ở miền Bắc Iraq khiến 13 người thương vong ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq phong tỏa hiện trường một vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ít nhất sáu dân quân thiệt mạng và bảy người bị thương trong một vụ tấn công liều chết nhằm vào nhà riêng của một cựu nghị sỹ Iraq ở làng Asdira, miền Bắc nước này sáng sớm 22/8.

Cảnh sát trưởng huyện Shirqat lân cận, Đại tá Khalil al-Sahn cho biết một phiến quân đã kích hoạt chất nổ mang theo mình tại nhà cựu nghị sỹ Adnan al-Ganam, phía Bắc thủ phủ Tikrit của tỉnh Salahuddin.

[Lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt 2 tay súng IS đánh bom liều chết]

Những người thiệt mạng đều là thành viên của một mạng lưới dân quân người Hồi giáo dòng Sunni hỗ trợ Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố là thủ phạm của vụ tấn công. Được biết, khu vực trên là một địa bàn hoạt động của IS.

Năm 2014, IS đã kiểm soát nhiều khu vực ở miền Bắc Iraq. Với sự hỗ trợ của Mỹ, lực lượng an ninh Iraq cùng với các chiến binh bộ lạc dòng Sunni đã giành lại huyện Shirqat năm 2016. Tuy nhiên, một số phiến quân vẫn đang hoạt động tại khu vực này và khả năng tiến hành một số vụ tấn công nhỏ lẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục