
Người ủng hộ ông Rowhani ăn mừng chiến thắng (Nguồn: AFP)
Những ngày gần đây, nhiều khu vực ở miền Bắc Yemen hứng chịu hàng loạt cuộc không kích của Mỹ, trong khi tại Liban, quân đội Israel cũng đã thực hiện hơn 50 cuộc không kích trong tháng này.
Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Israel, ông Ronen Bar, từ chức trong bối cảnh đang có căng thẳng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người từng tuyên bố sa thải ông Bar với lý do không còn tin tưởng.
Bộ trưởng Nội vụ Iran Momeni thông báo rằng "các đối tượng đã được xác định và triệu tập," và vụ nổ là do "những thiếu sót, bao gồm không tuân thủ các biện pháp an toàn và sự bất cẩn."
Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về vụ nổ lớn tại cảng Shahid Rajaee, tỉnh Hormozgan, vào ngày 26/4.
Hình ảnh trên truyền hình và của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho thấy nhiều lính cứu hỏa phối hợp với trực thăng chữa cháy đang nỗ lực dập lửa trong khi khói đen dày đặc vẫn tiếp tục bốc lên.
Các cuộc thảo luận sẽ bao gồm vấn đề liên quan đến các biện pháp thanh tra, kiểm tra và xác minh nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân của Iran.
Quan chức cấp cao Palestine Ammar Hijazi tuyên bố các tiệm bánh do Liên hợp quốc hỗ trợ ở Gaza đã buộc phải đóng cửa và khoảng 90% người Palestine không được tiếp cận với nước uống an toàn.
Khủng hoảng điện không chỉ làm đảo lộn cuộc sống hằng ngày mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ y tế tại Aden, đẩy điều kiện sống của người dân vào tình trạng nguy cấp.
Israel đã yêu cầu cư dân các vùng ngoại ô phía Nam Beirut sơ tán khỏi khu vực này, cảnh báo sắp có cuộc tấn công gần "các cơ sở của Phong trào Hezbollah" tại đây.
Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 800 mục tiêu tại Yemen, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm thành viên Houthi.
Thủ tướng Qatar cho biết các nỗ lực hiện tập trung vào thỏa thuận toàn diện tốt nhất có thể chấm dứt chiến tranh, đưa các con tin ra ngoài và không chia một thỏa thuận thành các giai đoạn khác nhau.
Ngày 27/4, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phóng một quả tên lửa đạn đạo sang lãnh thổ Israel, mục tiêu là Căn cứ Không quân Nevatim của Israel ở sa mạc Negev.
Đến nay có ít nhất 28 người thiệt mạng trong vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee ở miền Nam Iran, trong khi khoảng hơn 1.000 người bị thương đã được chuyển tới Thủ đô Tehran để điều trị.
Ngày 26/4 Israel cho biết đang xem xét thành lập vùng nhân đạo mới ở Dải Gaza, nơi người Palestine có thể vào sau khi kiểm tra an ninh trong bối cảnh Liên hợp quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo tại đây.
Trong những tháng qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục kêu gọi Mỹ kiểm soát kênh đào Panama và trong bài đăng mới nhất, ông đã chuyển sự chú ý sang tuyến đường huyết mạch Suez.
Quân đội Israel đã đánh chặn thành công một tên lửa được phóng đi từ Yemen sau khi lực lượng này thực hiện “chiến dịch quân sự” nhằm vào sân bay Nevatim ở miền Nam nước này.
Truyền hình nhà nước Iran cho rằng bất cẩn trong khâu xử lý vật liệu dễ cháy nổ có thể là yếu tố gây ra thảm kịch khiến ít nhất 4 người thiệt mạng trong khi 516 người bị thương.
Một quan chức phong trào Hamas cho biết nhóm này sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Gaza, bao gồm việc thả một lần tất cả các con tin còn lại và ngừng giao tranh trong 5 năm.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đăng tải video cho thấy nhiều nạn nhân đang được chăm sóc y tế, trong khi tình hình tại hiện trường rất hỗn loạn.
Theo thông báo được đưa ra ngày 25/4, Washington đã tiến hành tới 1.200 cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Yemen kể từ giữa tháng 3 đến nay.
WFP đã chuyển giao lượng lương thực cuối cùng cho các bếp ăn ở Dải Gaza vào ngày 25/4, các bếp ăn này dự kiến sẽ cạn kiệt nguồn cung trong những ngày tới do các cửa khẩu biên giới vẫn đóng cửa.
Lầu Năm Góc ngày 25/4 cho biết lực lượng Houthi ở Yemen đã bắn hạ 7 UAV MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ trong vòng chưa đầy 6 tuần gần đây, gây ra thiệt hại ước tính lên tới hơn 200 triệu USD.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết để các cuộc đàm phán đạt tiến triển, cả 2 bên đều phải cho thấy sự chân thành, thái độ nghiêm túc và cách nhìn nhận vấn đề một cách thực tế.
Houthi cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy nhiều cơ sở dân sự, bao gồm các khu dân cư, cảng, cơ sở y tế, bể chứa nước và các địa điểm khảo cổ, vi phạm luật pháp và luật nhân đạo quốc tế.
Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, Mỹ đã mất 7 MQ-9 Reaper khi những chiếc UAV này đang thực hiện các phi vụ tấn công hoặc trinh sát và bị bắn rơi.
Ngày 24/4, giới chức Israel lo ngại việc Mỹ đang tiến gần đến một "thỏa thuận tồi" với Iran mà sẽ không đáp ứng các điều kiện thiết yếu của Israel đã nêu để đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
Các đại diện của Iran, Trung Quốc và Nga khẳng định đối thoại chính trị và ngoại giao dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau vẫn là con đường khả thi và thiết thực duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
Thông báo của Văn phòng Thực thi trừng phạt tài chính Anh nêu rõ Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng Syria đã “được xóa khỏi Danh sách Hợp nhất và không còn phải chịu lệnh đóng băng tài sản nữa.”
Chuyến công tác cuối cùng của giới chức IMF tới Syria là vào cuối năm 2009, hơn một năm trước khi bùng phát các cuộc biểu tình chống lại nhà lãnh đạo khi đó là ông Bashar al-Assad.
Đức, Pháp và Anh ngày 23/4 đã kêu gọi Israel chấm dứt phong tỏa hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Dải Gaza, đồng thời cảnh báo về nguy cơ nghiêm trọng của nạn đói, dịch bệnh và tử vong.