Tập đoàn dịch vụ tài chính Ant Group tuyên bố không có kế hoạch IPO

Người phát ngôn của tập đoàn cho biết Ant Group đang tập trung vào việc chấn chỉnh và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình và không có kế hoạch IPO.
Tập đoàn dịch vụ tài chính Ant Group tuyên bố không có kế hoạch IPO ảnh 1Tập đoàn Ant Group. (Nguồn: pymnts)

Hãng tin Reuters ngày 8/1 dẫn thông báo của tập đoàn dịch vụ tài chính Ant Group của Trung Quốc cho biết tập đoàn này không có kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).

Người phát ngôn của tập đoàn cho biết Ant Group đang tập trung vào việc chấn chỉnh và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình và không có kế hoạch IPO.

Trước đó, ngày 7/1, Ant Group cho biết nhà sáng lập Jack Ma không còn kiểm soát tập đoàn sau một loạt điều chỉnh cổ phần khiến ông từ bỏ hầu hết quyền biểu quyết của mình.

[Tỷ phú Jack Ma chính thức từ bỏ quyền kiểm soát Ant Group]

Việc ông Jack Ma từ bỏ quyền kiểm soát diễn ra khi Ant sắp hoàn thành quá trình tái cấu trúc theo quy định kéo dài hai năm, sau khi tập đoàn này đã phải chịu mức phạt hơn 1 tỷ USD ở Trung Quốc.

Thị trường cổ phiếu hạng A của Trung Quốc yêu cầu các công ty phải đợi ba năm sau khi thay đổi quyền kiểm soát mới được niêm yết. Trong khi đó, thời gian chờ đợi tại thị trường Thượng Hải là hai năm và thị trường Hong Kong là một năm.

Đợt IPO được định giá 37 tỷ USD của Ant, lẽ ra là vụ IPO lớn nhất thế giới, đã bị hủy vào phút cuối trong năm 2020. Sự việc này khiến Ant phải tái cấu trúc và có đồn đoán rằng tỷ phú Jack Ma sẽ phải nhường quyền kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục