Tàu chiến Italy bắn hạ thiết bị bay không người lái tại Biển Đỏ để phòng vệ

Trong khuôn khổ một chiến dịch của châu Âu chống lại các cuộc tấn công tàu bè mà lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện, tàu chiến Italy đã bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái (UAV) ở Biển Đỏ.

Một máy bay không người lái. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một máy bay không người lái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/3, Bộ Quốc phòng Italy ra tuyên bố cho biết một tàu chiến của nước này đã bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái (UAV) ở Biển Đỏ, trong khuôn khổ một chiến dịch của châu Âu chống lại các cuộc tấn công tàu bè mà lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện.

Đây là lần đầu tiên Rome thông báo một hành động như vậy kể từ khi Quốc hội nước này "bật đèn xanh" cho Italy tham gia chiến dịch Aspides hồi tuần trước.

Thông báo của bộ trên nêu rõ: "Trong khuôn khổ chiến dịch Aspides của Liên minh châu Âu (EU), tàu chiến Caio Duilio đã bắn hạ 2 UAV để phòng vệ."

Chiến dịch Aspides, có nghĩa là "Lá chắn" theo tiếng Hy Lạp, được EU khởi động hồi tháng trước, nhằm bảo vệ tàu thuyền quốc tế đi qua khu vực Biển Đỏ và Italy đang đảm nhận quyền chỉ huy.

Kể từ giữa tháng 11/2023, lực lượng Houthi liên tục tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các tàu vận tải thương mại quốc tế mà lực lượng này cho là liên quan đến Israel đi qua Biển Đỏ.

Houthi tuyên bố hoạt động này nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023.

Liên quân Mỹ-Anh đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, khiến Houthi mở rộng mục tiêu sang các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ và Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.