Tàu khu trục Pháp hạ một UAV đang đe dọa tàu chở dầu Na Uy

Bộ Quốc phòng Pháp tuyên bố tàu khu trục FREMM Languedoc đã chặn và phá hủy một UAV đang đe dọa tàu chở dầu Strinda của Na Uy trong một cuộc tấn công trên không phức tạp.

Tàu chở dầu Strinda của Na Uy.
Tàu chở dầu Strinda của Na Uy.

Ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Pháp tuyên bố tàu khu trục FREMM Languedoc của Pháp đã chặn và phá hủy một máy bay không người lái (UAV) đang đe dọa tàu chở dầu Strinda của Na Uy trong một cuộc tấn công trên không phức tạp bắt nguồn từ hướng Yemen.

Tuyên bố nêu rõ vụ tấn công xảy ra vào tối 11/12, gây ra hỏa hoạn trên tàu chở dầu treo cờ Na Uy đang trong lộ trình di chuyển.

Các nguồn tin cho biết vụ tấn công xảy ra khi tàu Strinda đi qua Eo biển Bab-el-Mandeb nằm giữa Yemen và khu vực Đông Bắc châu Phi, dẫn ra Biển Đỏ - tuyến vận tải biển huyết mạch tới kênh đào Suez và cảng Eilat ở miền Bắc Israel.

Phản ứng về vụ việc, Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy Eivind Vad Petersson nói rằng sự việc này là "không thể chấp nhận được," đồng thời lên án mạnh mẽ tất cả các cuộc tấn công nhằm vào các tàu dân sự.

Trước đó cùng ngày 12/12, một người phát ngôn của Houthi cho biết lực lượng này đã tấn công tàu Strinda đang chở dầu hướng tới Israel.

Theo người phát ngôn này, phong trào Houthi sẽ tiếp tục chặn tất cả các tàu hướng tới cảng của Israel cho tới khi chính quyền Israel cho phép đưa thực phẩm và viện trợ y tế vào Dải Gaza.

Tuy nhiên, công ty Mowinckel Chemical Tankers AS, chủ sở hữu tàu Strinda, khẳng định tàu Strinda chở nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học và đang thực hiện hải trình từ Malaysia đến Venice (Italy).

Sau khi xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas bùng phát hôm 7/10, lực lượng Houthi tuyên bố sẽ tấn công tất cả các tàu hướng đến Israel, bất kể tàu mang quốc tịch nào, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.