Tây Ban Nha đối mặt những thách thức kinh tế lớn

Thâm hụt ngân sách lớn, kinh tế tăng trưởng yếu và tỷ lệ thất nghiệp cao vẫn tiếp tục là những thách thức chủ yếu của Tây Ban Nha.
Thâm hụt ngân sách lớn,kinh tế tăng trưởng yếu và tỷ lệ thất nghiệp cao vẫn là những thách thức chủ yếucủa Tây Ban Nha trong năm 2011 và thời gian kế tiếp.

Trong bối cảnh các hãngđánh giá tín nhiệm liên tục hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Tây Ban Nha, các nhàphân tích nhận định rằng một viễn cảnh ảm đạm đang chờ đón Tây Ban Nha khi nướcnày khó có thể đạt được những mục tiêu chủ chốt về tăng trưởng kinh tế và cắtgiảm thâm hụt ngân sách năm 2011.

Chính phủ Tây Ban Nha đặt mục tiêu tăng trưởngkinh tế chính thức năm 2011 ở mức 1,3%, song hiện ngay cả Bộ trưởng Tài chínhTây Ban Nha Elena Salgado cũng đã thừa nhận mục tiêu này hầu nhưkhông thể đạt được.

Tuy nhiên, Chính phủ Tây Ban Nha không thể hạ dự báo tăngtrưởng kinh tế vì chỉ hơn một tháng nữa là tới cuộc tổng tuyển cử ở nướcnày.

Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng trung ương Tây BanNha và hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's, với các điều kiện hiện nay,kinh tế nước này sẽ tăng trưởng ở mức 0,7-0,8% trong năm nay, tương đương khoảng60% mục tiêu đã đề ra.

Nhà phân tích David Fernandez thuộccông ty môi giới Tressis cho rằng nguyên nhân chủ chốt khiến kinh tế tăng trưởngyếu là tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha hiện ở mức cao nhất trong số các nướccông nghiệp phát triển trong quý 2 vừa qua, tới 20,89%, làm giảm sức tiêu dùngcủa người dân.

Một số nhà phân tích còn dự báo khả năng kinh tế nước này sẽ rơitrở lại suy thoái.

Cả hãng đầu tư Goldman Sachs và Viện thống kê Pháp INSEE đềudự báo kinh tế Tây Ban Nha sẽ giảm 0,2% trong quý 4/2011 và 0,1% quý 1/2012.

Cắtgiảm thâm hụt ngân sách cũng là một thách thức lớn đối với Tây Ban Nha. Chínhphủ Tây Ban Nha đã thực hiện được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách năm 2010xuống 9,3% GDP và hiện đang hướng tới mục tiêu giảm xuống 6% GDP năm nay và 4,4%GDP năm tới.

Tuy nhiên, hãng Standard & Poor's cho rằng Tây Ban Nha sẽ không thểđạt được những mục tiêu trên, và thâm hụt ngân sách năm nay và năm tới của nướcnày sẽ tương đương 6,2% và 5%.

Trong khi đó, nợ của 17 chính quyền địa phương ởTây Ban Nha trong nửa đầu năm nay đã lên tới 133,172 tỷ euro (184 tỷ USD), tươngđương mức cao kỷ lục 12,4% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục