Tây Ban Nha: Khủng hoảng Catalonia không thể giải quyết bằng bầu cử

Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala cho rằng khủng hoảng chính trị ở Catalonia không thể được giải quyết đơn giản bằng các cuộc bầu cử khu vực.
Tây Ban Nha: Khủng hoảng Catalonia không thể giải quyết bằng bầu cử ảnh 1Tuần hành tại Barcelona, thủ phủ vùng Catalonia của Tây Ban Nha, nhằm bày tỏ ủng hộ thống nhất đất nước và phản đối kế hoạch của chính quyền vùng Catalunya tuyên bố độc lập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 24/10, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala cho rằng khủng hoảng chính trị ở Catalonia không thể được giải quyết đơn giản bằng các cuộc bầu cử khu vực.

Ông Catala cho biết: "Mọi thứ không được giải quyết chỉ bằng cách kêu gọi bầu cử."

Ông Catala nói thêm, nếu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemon xuất hiện trước Thượng viện Tây Ban Nha, đó sẽ là một bước tích cực để tìm giải pháp cho mâu thuẫn giữa vùng này và Madrid.

Trước đó, ngày 23/10, Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định không thay đổi lập trường trong vấn đề Catalonia sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố sẽ sử dụng những quyền lực đặc biệt của hiến pháp nhằm cách chức chính quyền khu vực này và buộc tổ chức cuộc bầu cử mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục