Tehran công bố lỗi trong vụ máy bay chở khách Ukraine rơi tại Iran

Cơ quan Hàng không dân sự Iran cho biết việc sắp xếp sai một hệ thống radar của một đơn vị phòng không là "lỗi con người" chính dẫn tới bắn nhầm máy bay chở khách của Ukraine hồi tháng Một.
Hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine tại Tehran, Iran, ngày 8/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine tại Tehran, Iran, ngày 8/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một báo cáo công bố cuối ngày 11/7 theo giờ địa phương, Cơ quan Hàng không dân sự Iran cho biết việc sắp xếp sai một hệ thống radar của một đơn vị phòng không là "lỗi con người" chính dẫn tới bắn nhầm máy bay chở khách của Ukraine hồi tháng Một.

Báo cáo viết: "Một sai sót xảy ra do lỗi con người trong tiến trình sắp xếp hệ thống radar đã dẫn tới lỗi hệ thống."

Chuyến bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không UIA gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine sáng 8/1.

[Ukraine ủng hộ Pháp giải mã hộp đen máy bay chở khách bị Iran bắn rơi]

Chiếc máy bay Boeing 737-800 cất cánh chỉ vài giờ sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq nhằm đáp trả việc Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng.

Iran đã thừa nhận các lực lượng vũ trang nước này bắn nhầm máy bay của Ukraine, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 57 nạn nhân người Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục