Từ sau sự cố hạt nhân đến nay, TEPCO mới chỉ tìm thấy và thu gom được các vậtthể có cường độ bức xạ từ 100-200 milisievert/giờ. Thông thường, với cường độbức xạ ở mức này, nhà máy chỉ cử 1 một tác nghiệp viên duy nhất dùng thiết bị cỡlớn để đưa vật thể vào container.
Theo TEPCO, nhà máy mới đây đã đo được nồng độ phóng xạ cao ở khu vực gần vậtthể trên song không thể phái tác nghiệp viên tiếp cận để thu gom do nguy cơphơi nhiễm cao.
Vật thể này được xác định là mảnh bêtông có độ dày 5cm và chiềudài 30cm. TEPCO cho biết đã xử lý được mảnh bêtông hôm 21/4 song không rõcó phải nó phát sinh ra từ vụ nổ lò số 3 hay không.
Hiện nay, nồng độ phóng xạ từ mảnh bêtông này vẫn ở mức rất cao, ngay cả khinó đã được bảo quản trong container với cường độ 1-2milisievert/giờ. TEPCOkhẳng định điều này không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe các tác nghiệp viên dovẫn chưa vượt quá mức phơi nhiễm cho phép là 3,17 milisivert/giờ.
Công ty hiệnvẫn chưa xác nhận được xung quanh lò phản ứng còn có thêm các vật thểcó nồng độ phóng xạ cao như vậy nữa hay không./.