Thái Lan tiếp tục trợ giá thu mua gạo trong vụ mùa tới

Chính phủ Thái Lan nhất trí giữ nguyên giá thu mua gạo theo chương trình trợ giá là 15.000 baht/tấn trong vụ mùa đầu tiên của năm tới.
Ngày 27/8, Chính phủ Thái Lan đã nhất trí giữ nguyên giá thu mua gạo theo chương trình trợ giá là 15.000 baht/tấn (hơn 466 USD/tấn) trong vụ mùa đầu tiên của năm tới và 13.000 baht/tấn (404 USD/tấn) trong vụ thứ hai.

Quyết định trên được đưa ra sau một cuộc họp giữa Ủy ban chính sách gạo quốc gia (NRPC) và các hiệp hội nông dân trồng lúa gạo Thái Lan.

Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong Bunsongphaisan cho biết Chính phủ Thái Lan đã ấn định một khoản ngân sách chi cho chương trình trợ giá gạo mùa tới là 270 tỷ baht, với số lỗ dự kiến vào khoảng 80 tỷ baht.

Trong vụ đầu tiên từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, giá thua mua là 15.000 baht/tấn, trong đó giới hạn chỉ mua cho mỗi hộ gia đình cao nhất là 350.000 baht. Ở vụ thứ hai, từ tháng 5 đến tháng 9, giá mua sẽ giảm còn 13.000 baht/tấn và mỗi hộ chỉ được bán tối đa theo chương trình trợ giá là 300.000 baht.

Tổng cộng sẽ có khoảng 18 triệu tấn lúa gạo được thu mua theo chương trình trợ giá trong mùa tới để đảm bảo số tiền bù lỗ năm trong giới hạn từ 80-100 tỷ baht.

Chủ tịch Hiệp hội nông dân Thái Lan Wichian Phuanglamchiak cho biết người nông dân hài lòng với giá thu mua, nhưng không đồng tình với việc ấn định mỗi gia đình chỉ được bán tối đa 300.000 baht trong vụ thứ hai bởi họ vẫn muốn Chính phủ duy trì số lượng thu mua 500.000 baht mỗi hộ như trước đây.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội người trồng lúa gạo Prasit Boonchuey lại cho rằng có thể chấp nhận được đề xuất thu mua 350.000 baht mỗi hộ trong vụ mùa đầu tiên. Chính phủ đã phát đi tín hiệu chuẩn bị có sự thay đổi và như vậy là người nông dân cần giảm bớt sản lượng.

Cho tới nay Bộ Thương mại Thái Lan đã thu về khoảng 140 tỷ baht trong chương trình trợ giá gạo thông qua những hợp đồng xuất khẩu.

Theo tiểu ban giám sát việc kiểm toán chương trình trợ giá gạo thuộc Bộ Tài chính, trong hai vụ của năm 2011-2012, Thái Lan đã thua lỗ tới 136 tỷ baht. Mặc dù số liệu của mùa 2012-2013 vẫn chưa được thông báo chính thức, nhưng nhiều khả năng nước này sẽ thua lỗ thêm 100 tỷ baht nữa.

Nguyên nhân của việc thua lỗ này được cho là vì giá thu mua bị đẩy lên quá cao, hơn 40-50% so với giá thị trường, dẫn tới việc giá xuất khẩu không thể giữ nguyên.

Trong xu thế thị trường gạo thế giới giảm giá, Thái Lan đã không thể cạnh tranh được và kết quả là gạo xuất khẩu tồn kho, không bán được gây nên thua lỗ.

Chương trình trợ giá gạo này bắt đầu được chính phủ của bà Yingluck thực hiện theo cam kết tranh cử từ năm 2011, trong đó giá lúa gạo trắng thông thường được thu mua ở mức 15.000 baht/tấn và lúa gạo hương nhài được mua với giá 20.000 baht/tấn.

Cho tới nay chính phủ Thái Lan đã chi 490 tỷ baht để thu mua 31,7 triệu tấn lúa gạo theo chương trình trợ giá. Số lúa này sẽ làm ra khoảng 15,16 triệu tấn gạo và như vậy chi phí bỏ ra để thu mua 1kg gạo vào khoảng 32,32 baht./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục