Tham mưu trưởng quân đội Israel thăm Canada, Mỹ

Bộ quốc phòng Israel cho biết Tham mưu trưởng quân đội nước này, Trung tướng Benny Gantz đã lên đường thăm chính thức Canada và Mỹ.
Bộ quốc phòng Israel ngày 15/3 ra tuyên bố cho biết Tham mưu trưởng quân độinước này, Trung tướng Benny Gantz đã lên đường thăm chính thức Canada và Mỹ.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tướng Gantz đến hai quốc gia trêncương vị này.

Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ trên không cho biết chuyến thăm của Tương Gantz sẽkéo dài bao lâu cũng như thời gian ở thăm mỗi nước.

Theo kế hoạch, Tướng Gantz sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Canadavà Mỹ cũng như giới chức an ninh, đại diện của chính phủ và quân đội hai nướcnày.

Dự kiến, nội dung thảo luận sẽ bao gồm các vấn đề hợp tác quân sự, thách thứcan ninh và tình hình tại khu vực Trung Đông, tập trung vào vấn đề Iran.

Chuyến thăm của Tướng Gantz diễn ra sau chuyến thăm Washington của Thủ tướngIsrael Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, cũng như chuyếnthăm Israel của Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey.

Trong thời gian qua, chương trình hạt nhân của Iran khiến phương Tây lo ngại,mặc dù Tehran khẳng định nước này phát triển hạt nhân phục vụ các mục đích dânsự.

Israel và Mỹ nhất trí rằng chương trình hạt nhân của Iran là nhằm chế tạo vũkhí hạt nhân, song Washington và Tel Aviv không đồng nhất quan điểm về cách thứcngăn chặn.

Israel thúc đẩy tấn công quân sự trong khi Mỹ chủ trương áp đặt trừngphạt và thực hiện các biện pháp ngoại giao.

Tờ Thời báo Maariv của Israel số ra ngày 15/3 dẫn nguồn tin giấu tên cho biếttám trong số mười bốn thành viên nội các an ninh Israel đã ủng hộ tấn công Irannhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này và Thủ tướng Netanyahu đãtriệu tập cuộc họp với tám vị bộ trưởng trên cùng hội đồng tư vấn ngay sauchuyến thăm Washington.

Trong khi đó, Mỹ nhận định chưa có bằng chứng thể hiện Iran quyết tâm chế tạobom hạt nhân, đồng thời quan ngại những hậu quả nghiêm trọng của một cuộc tấncông quân sự nhằm vào Iran, trong đó có nguy cơ các lợi ích của Mỹ bị tấn côngtrả đũa, khu vực rơi vào bất ổn và nền kinh tế toàn cầu vốn đang mong manh sẽchịu thêm nhiều tác động tiêu cực./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục