Thần đồng Ansu Fati phá kỷ lục lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

Với 17 tuổi 311 ngày, Fati đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra sân trong màu áo Tây Ban Nha, vượt qua kỷ lục của Juan Errazquin, người đã ghi 3 bàn ở tuổi 18 vào năm 1925.

Tiền đạo trẻ Ansu Fati có màn ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha vô cùng ấn tượng khi ghi một bàn thắng và mang về quả phạt 11m giúp trung vệ Sergio Ramos mở tỷ số.

Với 17 tuổi 311 ngày, Fati đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra sân trong màu áo Tây Ban Nha. Tiền đạo này đã vượt qua kỷ lục của Juan Errazquin, người đã ghi 3 bàn ở tuổi 18 vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ vào năm 1925.

Fati sinh ra ở Guinea-Bissau, gia nhập học viện La Masia của Barcelona khi mới 10 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại La Liga với cú sút tung lưới Osasuna, chỉ một tuần sau khi được đôn lên đội một. 

Cầu thủ trẻ này kết thúc mùa giải 2019-20 với 8 bàn thắng sau 33 trận trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Nou Camp. Hiện tại hợp đồng của cầu thủ này với Barcelona vẫn có giá trị đến năm 2022, nhưng chủ tịch đội bóng, ông Josep Maria đã nói rằng ông muốn trao cho "thiên tài" này một bản hợp đồng trọn đời.

Đánh giá về Fati, vị chủ tịch này còn nói "Fati là đại diện của đội bóng, cho sự nỗ lực của anh, từ lò đào tạo bước ra, học hỏi, củng cố bản thân và trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng. Ansu Fati không phải để bán"./.

Thần đồng Ansu Fati phá kỷ lục lịch sử bóng đá Tây Ban Nha ảnh 1Nguồn: Getty Images
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục