Thanh Bình lọt top 8 cầu thủ đáng xem tại VCK U23 châu Á 2022

Trung vệ Nguyễn Thanh Bình của U23 Việt Nam là một trong 8 cầu thủ được AFC nhận định là đáng xem nhất tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2022.
Thanh Bình lọt top 8 cầu thủ đáng xem tại VCK U23 châu Á 2022 ảnh 1Thanh Bình ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022. (Nguồn: Getty Images)

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết nhận định về 8 cầu thủ đáng xem nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Trung vệ Nguyễn Thanh Bình của U23 Việt Nam là một trong những cầu thủ được xướng tên trong danh sách này.

Thanh Bình đã góp công không nhỏ trong hành trình giành huy chương Vàng SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam.

Ngoài ra, trung vệ này còn gây ấn tượng mạnh khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại Saitama để giúp Việt Nam cầm hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

[Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng: U23 Thái Lan là đối thủ đáng gờm]

Nhận định về Thanh Bình, AFC viết: "Trong hành trình giành vinh quang tại SEA Games 31, Thanh Bình đã giúp U23 Việt Nam giành huy chương Vàng khi thắng Thái Lan ở trận chung kết. Năm 2022 đã trở thành một năm thành công của hậu vệ trẻ này, khi anh đã gây ấn tượng mạnh cho Viettel tại AFC Champions League 2021."

"Khi được gọi vào đội tuyển Việt Nam, Thanh Bình đã có một khoảnh khắc đi vào lịch sử khi anh ghi bàn vào lưới Nhật Bản trên sân Saitama để giúp Việt Nam cầm hòa 1-1 ở trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022. Điều gì sẽ đến với anh ấy tại AFC U23 Asian Cup?"

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, Thanh Bình được kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu thành công để tạo sự vững chắc trước khung thành của Văn Toản, qua đó giúp U23 Việt Nam giành được kết quả tốt nhất.

Thanh Bình sẽ cùng U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 bằng màn tái ngộ U23 Thái Lan vào lúc 22 giờ tối mai (2/6).

Ngoài Thanh Bình, AFC còn điểm tên các cầu thủ khác như Lee Kang In (Hàn Quốc), Turki Al Ammar (Saudi Arabia), Kuryu Matsuki (Nhật Bản), Khusain Norchaev (Uzbekistan), Suphanat Mueanta (Thái Lan), Yasin Salmani (Iran), Cardo Siddik (Iraq)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục