Thanh Hóa: Phát hiện xe ôtô chở gần 1 tấn bì lợn đã bốc mùi ôi thiu

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lái xe - cũng là chủ nhân của lô hàng gần 1 tấn bì lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, đang bị ôi thiu, bốc mùi hôi thối.
Thanh Hóa: Phát hiện xe ôtô chở gần 1 tấn bì lợn đã bốc mùi ôi thiu ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra và lập biên bản xử lý. (Nguồn: baothanhhoa.vn)

Ngày 19/12, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phát hiện một xe ôtô tải chở gần 1 tấn bì lợn đã bốc mùi ôi thiu. Toàn bộ số hàng kể trên cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 18/12, tại đường An Chương, phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 36C-101.60 có dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông.

[Hà Nội phát hiện, thu giữ 10 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc]

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở theo gần 1 tấn bì lợn đã bốc mùi ôi thiu.

Lái xe là Phạm Ngọc Minh thường trú tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (cũng là chủ hàng) cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng kể trên.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu và xử phạt hành chính, đồng thời mang gần 1 tấn bì lợn kể trên đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục