Thành phố Hồ Chí Minh: Đi bộ từ thiện hỗ trợ trẻ tự kỷ

Đây là lần thứ tư, sự kiện "Thử thách Bước chân" kêu gọi cộng đồng tham gia thử thách đi bộ trong 10 ngày với mục tiêu tối thiểu 42.000 bước chân, đại diện cho Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ 2/4.
Thành phố Hồ Chí Minh: Đi bộ từ thiện hỗ trợ trẻ tự kỷ ảnh 1Mạng lưới tự kỷ Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Việt Nam nhận thức tự kỷ lần thứ ba (1/4/2018). (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4), ngày 2/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Saigon Children’s Charity (Saigonchildren) chính thức phát động thử thách đi bộ trực tuyến mang tên “Thử thách Bước chân 2022” để nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ trong cộng đồng; đồng thời gây quỹ cho những hoạt động hỗ trợ trẻ em tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là lần thứ tư, sự kiện "Thử thách Bước chân" kêu gọi cộng đồng tham gia thử thách đi bộ trong 10 ngày với mục tiêu tối thiểu 42.000 bước chân, đại diện cho Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ 2/4. Mỗi lượt đăng ký trực tiếp đóng góp 250.000 đồng vào các hoạt động hỗ trợ trẻ em tự kỷ của Saigonchildren như tập huấn cho phụ huynh, đào tạo nhà thực hành, can thiệp sớm miễn phí cho trẻ rối loạn tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn...

Đại diện Saigon Children’s Charity bà Trương Thúy Ngân cho biết: "Thử thách Bước chân" khởi động từ năm 2019, đến nay đã tạo được hình ảnh đẹp trong cộng đồng khi khuyến khích mọi người tăng cường vận động vì sức khỏe của bản thân và lợi ích cho xã hội. Trong 3 năm qua, "Thử thách Bước chân" đã thu thập được hơn 450 triệu bước chân từ 3.000 lượt tham gia và gây quỹ gần 1,5 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện của Saigonchildren, đặc biệt là hoạt động liên quan đến hỗ trợ trẻ em tự kỷ.

Tham gia phát động sự kiện, nhiều người cho rằng thông điệp "Bước chân vì tự kỷ" có ý nghĩa nhân văn và thật sự đáng trân trọng. Quãng đường đi khá nhiều nhưng không quan trọng bằng việc hàng ngày vẫn luôn tiến về phía trước; cần mẫn tích góp những bước đi nhỏ trực tiếp giúp trẻ em tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn để tiến gần hơn đến phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình.

[Nhận thức về chứng tự kỷ: Để chặng đường khó khăn không đơn độc] 

Đồng cảm, anh Thanh Hải cùng nhiều đồng nghiệp đã quyết định tham gia sự kiện và vận động hơn 13 triệu đồng để gây quỹ với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ cùng nhiều trẻ em tự kỷ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“Vẫn biết sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đội ngũ giáo viên, chuyên môn và phụ huynh khi chăm sóc dạy dỗ các cháu. Nhưng bằng sự tận tâm, nhẫn nại, kiên trì của mỗi người sẽ giúp các cháu sớm phát triển hết được tiềm năng của mình," anh Thanh Hải chia sẻ.

"Thử thách Bước chân" là cơ hội để mọi người, mọi thành phần, không phân biệt tuổi tác và khả năng cùng tham gia trong một hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Sự kiện này không chỉ phù hợp cho cả gia đình mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội cũng như tăng tính đoàn kết nội bộ giữa các nhân viên.

Sự kiện "Thử thách Bước chân 2022" chính thức mở đăng ký đến hết ngày 4/5 tại website https://thestepschallenge.com.

Qua 30 năm hoạt động xã hội tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, Saigonchildren đã xây được 219 ngôi trường tại các vùng sâu vùng xa, trao 41.860 học bổng, giúp 15.760 thanh niên học kỹ năng nghề, và hỗ trợ 12.041 trẻ khuyết tật được tiếp cận với giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục