Thành phố mang tên Bác vượt qua “cơn gió ngược" và duy trì phục hồi

Năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị và doanh nghiệp, người dân.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Với nỗ lực của hệ thống chính trị và đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua “cơn gió ngược," khắc phục khó khăn, duy trì phục hồi, kiến tạo phát triển kinh tế-xã hội, tạo chuyển biến tích cực từng tháng, quý; góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó nổi bật là cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đưa ra nhận định trên về những kết quả đạt được trong năm 2023. Qua đó, củng cố thêm niềm tin vững chắc để thành phố tiếp tục tận dụng các cơ hội, vượt qua các khó khăn, thách thức dự báo còn phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ở phía trước.

Những ngày cuối cùng của năm 2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, không khí nô nức chào đón năm mới hiển hiện mở nhiều nơi, các tuyến đường được trang trí, trang hoàng rực rỡ hơn. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng được tổ chức rộn ràng, sôi động để phục vụ nhu cầu đón năm mới của người dân, du khách.

Các khu vực được đông đảo người dân, du khách lựa chọn để chào đón năm mới ở Thành phố Hồ Chí Minh là tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Bến Bạch Đằng, công viên ven sông Sài Gòn bên bờ Thủ Thiêm.

Chương trình được chờ đón nhất là bắn pháo hoa ở khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức), Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11); đếm ngược trong thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới (countdown) Tết Dương lịch 2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ thu hút hàng chục người tham gia, trong đó chủ yếu là các bạn trẻ.

Tranh thủ ngày cuối cùng trong năm, gia đình anh Nguyễn Văn Toán (quận Gò Vấp) đã cùng nhau đến vui chơi tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia các chương trình vui đón năm mới ở khu vực trung tâm.

Anh Toán chia sẻ qua phương tiện truyền thông, biết được năm nay thành phố tổ chức nhiều hoạt động vui đón năm mới, gia đình anh đến vui chơi, tham quan mua sách, tham gia chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại đây.

Dịp này, lần đầu tiên Đường sách thành phố diễn ra chương trình nghệ thuật Chào Năm mới 2024 với chủ đề “Rực rỡ Việt Nam” cùng nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ độc đáo về câu chuyện xuất bản và văn hóa đọc.

Cùng với một số sân khấu lớn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong tối 31/12, thành phố cũng tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2024 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá; các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Trong thời khắc chuẩn bị bước sang Năm mới 2024, không thể không nhắc đến những thành quả quan trọng mà Thành phố mang tên Bác đã nỗ lực đạt được trong năm 2023. Bối cảnh những yếu tố khó khăn, bất lợi xuất hiện và vượt ra ngoài dự báo ban đầu, dẫn đến tăng trưởng kinh tế của thành phố bị “chạm đáy” trong quý 1/2023, tập thể lãnh đạo đã kịp thời nhận định, đánh giá khá sát với tình hình, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để khắc phục, thích ứng, tháo gỡ, khơi thông nguồn nhân lực, chủ động tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Qua đó, các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra trong năm 2023 đạt được kết quả nhất định; chương trình trọng điểm, đột phá phát triển thành phố theo Nghị quyết Đại hội XI được tăng tốc, đẩy mạnh và tổ chức thực hiện quyết liệt.

Thành phố tham mưu, ban hành và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển; chủ động thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, chủ động thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 5,8%, tuy chưa đạt yêu cầu đề ra, nhưng nhìn lại Quý I tăng 0,7%, đến quý 4 tăng 9,8% là rất ấn tượng, đáng khích lệ, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đã có kết quả bước đầu quan trọng, nhiều dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, môi trường, văn hóa-xã hội… đã được khởi động, tái khởi động và tăng tốc đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, có các công trình ngừng thi công nhiều năm được tái khởi động và hoàn thành đưa vào sử dụng.

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cơ bản phát triển ổn định, nhất là công nghiệp, thương mại dịch vụ trọng yếu và du lịch. Trong năm qua, thành phố đã đón được gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu du lịch đạt trên 160.000 tỷ đồng.

ttxvn-tphcm-2518.jpg
Pano khổ lớn chào đón năm mới 2024 được trang trí trên trục đường Lê Duẩn, Quận 1 (TP.Hồ Chí Minh). (Ảnh: Hoàng Tuấn/TTXVN)

Có thể thấy, năm qua, thành phố đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Tất cả tạo nền tảng, niềm tin vững chắc vào những kết quả tốt đẹp của một năm 2024 quan trọng ở phía trước. Tuy vậy, vẫn còn mục tiêu đề ra chưa đạt được như kỳ vọng. Đó là số thu ngân sách mới đạt hơn 95% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công tính đến những ngày cuối năm mới đạt 62% cùng với đó là một số công trình, đề án còn chậm tiến độ, chưa được giải quyết triệt để...

Sang năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định. Kinh tế toàn cầu theo dự báo chưa có nhiều lạc quan; nước ta tiếp tục bị “tác động tiêu cực” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài, với rất nhiều thách thức. Tuy vậy, thành phố đã mạnh dạn đưa ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7-8%; dự toán thu ngân sách năm 2024 là 482.851 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2023, hoàn thành nhiều công trình lớn và đưa vào hoạt động, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu của người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, để chuẩn bị tư tưởng, tâm thế, động lực sẵn sàng vừa tăng tốc, vượt chướng ngại vật về đích, thì trước hết là cần tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng, hiệu quả nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành.

Thành phố tập trung khắc phục những hạn chế, nhược điểm vốn có; tăng cường, linh hoạt, chủ động, tự lực trong đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, cơ hội, gắn trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quá trình xây dựng, phát triển xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước - “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước."

Dẫu biết rằng phía trước còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, truyền thống sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vượt qua những “cơn gió ngược," hướng đến kết quả tốt đẹp, bền vững hơn trong năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục