Thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo bày tỏ đoàn kết với dân Palestine

Các thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo bày tỏ đoàn kết với người dân Palestine liên quan tới "việc công nhận các quyền hợp pháp của họ trong việc lập nhà nước độc lập với Jerusalem là thủ đô."
Thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo bày tỏ đoàn kết với dân Palestine ảnh 1Người dân Palestine. (Nguồn: AFP)

Ngày 14/3, Liên minh nghị viện các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, gọi tắt là PUIC, đã tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Palestine.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cam kết trên được đưa ra tại phiên họp thứ 14 của hội nghị PUIC tổ chức tại Maroc từ ngày 11-14/3.

Các thành viên đã khẳng định trong tuyên bố cuối cùng về tình đoàn kết với người dân Palestine liên quan tới "việc công nhận các quyền hợp pháp của họ trong việc thành lập nhà nước độc lập với Jerusalem là thủ đô, phù hợp với các nghị quyết của Liên hợp quốc."

Tuyên bố cũng lên án các vi phạm thường ngày của Israel đối với người dân Palestine, và kêu gọi Liên hợp quốc cùng các cơ quanI trực thuộc hỗ trợ sự bảo vệ cần thiết cho người dân Palestine, cũng như các địa danh văn hóa và kiến trúc của họ trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

[Palestine hối thúc các nước Arab thực hiện cam kết viện trợ tài chính]

Các nước cũng kêu gọi hành động chống lại những tư tưởng bảo thủ và cực đoan quá khích, không cho phép thiết lập bất kỳ mối liên hệ nào giữa lực lượng khủng bố và người theo đạo Hồi.

Tuyên bố nhấn mạnh đến nhu cầu to lớn, nhu cầu chính trị và chiến lược đối với việc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền quốc gia của các nước nhằm duy trì ổn định và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

Israel chiếm đóng khu vực Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967, sau đó sáp nhập vùng đất này và tuyên bố toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel.

Cộng đồng quốc tế không công nhận động thái này của Israel, trong khi người Palestine luôn xác định Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.