Thể thao Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 27

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27 có 750 thành viên . Trưởng đoàn là ông Lâm Quang Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tổng cục Thể dục thể thao.
Thể thao Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 27 ảnh 1Đoàn thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games 26. (Nguồn: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hoàng Anh Tuấn đã kí quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27, theo đó đoàn sẽ có 750 thành viên, gồm 519 vận động viên. Trưởng đoàn là ông Lâm Quang Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tổng cục Thể dục thể thao. Dưới ông Thanh có 8 phó đoàn và 7 cán bộ khác.

Như vậy, số lượng vận động viên Việt Nam đã giảm đáng kể so với SEA Games 26. Tại kỳ đại hội trước, đoàn Thể thao Việt Nam có 857 thành viên với 601 vận động viên.

Điền kinh vẫn là nội dung mũi nhọn của Thể thao Việt Nam với 58 vận động viên. Mục tiêu của điền kinh là mang về từ 10 tới 12 huy chương vàng và giành vị trí dẫn đầu toàn đoàn.

Ngoài điền kinh, các nội dung có đông vận động viên khác là xe đạp (29 vận động viên), karatedo, bi sắt (28 vận động viên), cầu mây (25)...

Một thiệt thòi lớn cho Thể thao Việt Nam là hàng loạt các môn thể mạnh như vật, wushu, pencak silat, bắn súng... bị giảm số vận động viên tham dự do nước chủ nhà Myanmar cắt giảm nhiều nội dung thi đấu.

Cho tới thời điểm này, 4 đội tuyển quốc gia vẫn chưa chốt danh sách vận động viên là bóng đá nam (25 vận động viên), bóng đá nữ (25 vận động viên), bóng bàn (11 vận động viên) và Taekwondo (24 vận động viên). 

Bóng đá nam và nữ có những đặc thù riêng nên chỉ chốt danh sách vào sát thời điểm SEA Games diễn ra. Trong khi ấy, Taekwondo sẽ dựa trên kết quả giải vô địch thế giới vừa qua xác định danh sách cuối cùng.

Hôm nay (6/11), lễ bốc thăm các môn bóng (bóng đá, futsal, bóng chuyền...) sẽ diễn ra tại Myanmar. Ngày 20/11, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. 

Ngày 1/12, môn thi đấu đầu tiên của SEA Games là bóng đá nam sẽ khởi tranh (đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bay trước hôm 26/11). Toàn đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chia thành 3 nhóm. Nhóm số 1 lên đường sang Myanmar hôm 4/12. Hai nhóm còn lại sẽ đi trong các ngày kế tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục