Thế vận hội mùa Hè Tokyo vẫn sẽ diễn ra dù dịch bệnh diễn biến thế nào

Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Tokyo 2020 Yoshiro Mori khẳng định: "Chúng tôi chắc chắn sẽ tiến tới việc tổ chức bất kể dịch bệnh diễn biến như thế nào."
Thế vận hội mùa Hè Tokyo vẫn sẽ diễn ra dù dịch bệnh diễn biến thế nào ảnh 1Biểu tượng ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 được trưng bày tại khu công viên thủy sinh Aquamarine Fukushima ở Iwaki, tỉnh Fukushima. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Tokyo 2020 Yoshiro Mori ngày 2/2 cho biết Thế vận hội bị trì hoãn do đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra trước mùa Hè "bất kể dịch bệnh diễn biến như thế nào."

Phát biểu trong một cuộc họp với các đơn vị tổ chức Thế vận hội và thành viên của đảng cầm quyền tại Tokyo, quan chức này khẳng định: "Chúng tôi chắc chắn sẽ tiến tới việc tổ chức bất kể dịch bệnh diễn biến như thế nào. Chúng tôi đã qua giai đoạn thảo luận về việc tổ chức hay không. Đó là cách chúng tôi sẽ làm điều đó. Hãy nghĩ về một kiểu Thế vận hội mới trong dịp này".

[Nhật Bản lên kế hoạch đảm bảo 10.000 nhân viên y tế cho Olympic]

Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 24/7-9/8/2020 với 33 môn thể thao.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên khắp thế giới, Olympic Tokyo 2020 đã bị lùi lại 1 năm và dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 8/8/2021, trong khi Paralympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 24/8 đến 5/9/2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục