Therese Johaug giành Huy chương Vàng đầu tiên của Olympic Bắc Kinh

Vận động viên Therese Johaug của Na Uy đã về đích với thời gian 44 phút 13,7 giây, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở các nội dung trượt tuyết băng đồng vốn là thế mạnh của đoàn thể thao Na Uy.
Therese Johaug giành Huy chương Vàng đầu tiên của Olympic Bắc Kinh ảnh 1Therese Johaug ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên Therese Johaug của Na Uy đã giành chiếc Huy chương Vàng đầu tiên của Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sau khi về nhất ở nội dung 15km trượt tuyết băng đồng của nữ.

Johaug, người được đánh giá cao nhất ở nội dung này, đã về đích với thời gian 44 phút 13,7 giây, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở các nội dung trượt tuyết băng đồng vốn là thế mạnh của đoàn thể thao Na Uy tại Thế vận hội lần này.

[Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022: Đơn giản nhưng ấn tượng]

Cuộc đua tranh vị trí thứ hai diễn ra gay cấn với phần thắng thuộc về nữ vận động viên Natalia Nepryaeva của Nga.

Nepryaeva giành Huy chương Bạc với thành tích chỉ hơn 0,3 giây so với vận động viên giành Huy chương Đồng là Teresa Stadlober của Áo.

Tấm Huy chương Vàng này đánh dấu sự trở lại đấy ấn tượng của Johaug. Nữ vận động viên xinh đẹp này từng đoạt Huy chương Vàng tiếp sức tại Olympic mùa Đông 2010 tại Vancouver (Canada), một huy chương Bạc và một Huy chương Đồng tại Olympic mùa Đông 2014 tại Sochi (Nga), sau đó cô không được tham gia Olympic mùa Đông 2018 tại Pyeongchang (Hàn Quốc) do bị đình chỉ thi đấu vì sử dụng chất cấm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục