Ngày 5/12, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường trái phiếu Chính phủ trong tháng có xu hướng tăng trưởng mạnh, trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.
Thông qua 32 đợt đấu thầu và bảo lãnh, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ huy động đạt 31.950 tỷ đồng, tăng 68% so với tháng 10. Trong số đó, Kho bạc Nhà nước phát hành thành công 19.650 tỷ đồng trái phiếu, đạt 71% kế hoạch năm; Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành thành công 12.300 tỷ đồng trái phiếu, đạt 87% kế hoạch.
Ban hành quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ
Phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc chọn ngân hàng thương mại làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ cho đối tượng mua.
Lãi suất trúng thầu trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm tại phiên cuối tháng đã giảm nhẹ so với thời điểm đầu tháng, các mức giảm lần lượt là 4 điểm, 17 điểm và 20 điểm (đạt 1,6%, 2,28% và 2,48%). Riêng kỳ hạn 30 năm duy trì lãi suất ổn định ở mức 3,05% như hai tháng gần đây. Trong khi đó, kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ có xu hướng tăng, kỳ hạn bình quân là 13 năm, tăng 3,7 năm so với tháng trước.
Trên thị trường thứ cấp, trái phiếu Chính phủ giao dịch sôi động trở lại. Cụ thể, giá trị giao dịch theo phương thức thông thường (outright) đạt gần 113.140 tỷ đồng, giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 21.180 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân phiên trong tháng đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 20% so với tháng trước. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường./.