Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Đức, Hà Lan nhất trí tiếp nhận các tay súng IS

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu bày tỏ cảm ơn hai quốc gia ở đây là Đức và Hà Lan đã đồng ý tiếp nhận lại các tay súng IS và thân nhân họ.
Các đối tượng được cho là thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại một nhà tù ở thành phố Hasakeh, miền Đông Bắc Syria ngày 26/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các đối tượng được cho là thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại một nhà tù ở thành phố Hasakeh, miền Đông Bắc Syria ngày 26/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 13/11 cho biết Đức và Hà Lan đã nhất trí tiếp nhận các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cùng thân nhân họ, sau khi Ankara bắt đầu hồi hương các tay súng này trong tuần.

Phát biểu tại tỉnh Van ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ông Soylu nhấn mạnh: "Chúng tôi có chính sách riêng và chúng tôi đang thực hiện điều đó mà không cần thỏa hiệp. Những người muốn chống lại biện pháp của chúng tôi sẽ phải đối mặt với hậu quả."

Ông Soylu bày tỏ cảm ơn hai quốc gia ở đây là Đức và Hà Lan đã đồng ý tiếp nhận lại các tay súng IS và thân nhân họ.

[Pháp tuyên bố sẽ tiếp nhận 11 nghi phạm khủng bố từ Thổ Nhĩ Kỳ]

Hôm 11/11, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã trục xuất hai trong số những người bị giam giữ, gồm một người Đức và một người Mỹ, đồng thời nói thêm rằng Ankara sẽ trục xuất 23 công dân châu Âu khác trong những ngày tới.

Ankara cho hay sẽ trục xuất những người bị giam giữ sang Ireland, Đức, Pháp và Đan Mạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục