Thổ Nhĩ Kỳ hoãn khánh thành nhà máy điện hạt nhân Akkuyu do chưa đủ linh kiện

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Bayraktar cho biết do Công ty Siemens Energy của Đức chậm trễ trong việc cung cấp các linh kiện thiết yếu đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nhà máy.

Thổ Nhĩ Kỳ hoãn khánh thành Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu. (Nguồn: AGBI)
Thổ Nhĩ Kỳ hoãn khánh thành Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu. (Nguồn: AGBI)

Ngày 11/9, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết việc khánh thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại nước này đã bị hoãn lại do Công ty Siemens Energy của Đức chậm trễ trong việc cung cấp các linh kiện thiết yếu.

Đây là dự án hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và do Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga xây dựng và vận hành.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Bayraktar cho biết sự chậm trễ này sẽ khiến việc vận hành lò phản ứng đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Akkuyu phải lùi lại thêm vài tháng.

Ông giải thích một số thiết bị quan trọng phục vụ cho quá trình vận hành nhà máy hiện vẫn đang bị Siemens giữ lại trong kho. Đây là những thiết bị đảm bảo việc truyền tải điện năng và sự thiếu hụt của chúng đang gây cản trở đáng kể tiến độ xây dựng.

Theo Bộ trưởng Bayraktar, việc Siemens Energy chậm trễ bàn giao các linh kiện quan trọng có thể là do các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Nga liên quan chiến dịch quân sự xung đột ở Ukraine.

Để đảm bảo tiến độ dự án, tập đoàn Rosatom của Nga, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành nhà máy Akkuyu, đã quyết định tìm kiếm và đặt hàng các linh kiện thay thế từ các nhà cung cấp Trung Quốc.

Trong khi đó, Siemens Energy xác nhận một số linh kiện không được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ do các quy định xuất khẩu của Đức. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bayraktar cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể cân nhắc phạt Siemens Energy vì sự chậm trễ này, mặc dù Ankara đã hợp tác với công ty của Đức này trong nhiều năm.

Tọa lạc tại tỉnh Mersin, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nhà máy điện hạt nhân Akkuyu được thiết kế với 4 lò phản ứng, mỗi lò có công suất 1.200 megawatt.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu có kế hoạch khởi động lò phản ứng đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Akkuyu vào năm 2023, nhưng do sự chậm trễ nên kế hoạch đã bị lùi lại đến năm sau, các lò phản ứng còn lại sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2028./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.