Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải giáp vũ khí của lực lượng YPG tại Syria

Các tay súng thuộc Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) sẽ bị tước vũ khí khi rút khỏi thành phố Manbij của Syria - một phần trong lộ trình mà Ankara đã nhất trí với Washington.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải giáp vũ khí của lực lượng YPG tại Syria ảnh 1Các tay súng nước ngoài tham gia lực lượng YPG ở miền đông bắc Syria ngày 30/4/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/6, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, các tay súng thuộc Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) sẽ bị tước vũ khí khi rút khỏi thành phố Manbij của Syria - một phần trong lộ trình mà Ankara đã nhất trí với Washington.

Phát biểu với báo giới tại tỉnh Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ông Cavusoglu cho hay những công việc chung trong khuôn khổ lộ trình này sẽ bắt đầu trong 10 ngày tới, và được tiến hành trong vòng sáu tháng.

[Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nhất trí về kế hoạch rút YPG khỏi Manbij của Syria]

Theo ông Cavusoglu, trong tương lai, nên áp dụng mô hình này tại Raqqa, Kobani và những khu vực khác do YPG kiểm soát tại Syria.

Ngoài ra, ông Cavusoglu lưu ý rằng các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Mỹ tại Manbij không phải là sự thay thế việc nước này phối hợp với Nga tại Syria.

Hôm 30/5, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận rút YPG khỏi vùng Manbij thuộc miền Bắc Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục