Thổ Nhĩ Kỳ quyết loại bỏ mối đe dọa từ lực lượng người Kurd tại Syria

Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có quyền loại bỏ các mối đe dọa nhằm vào an ninh quốc gia và Ankara sẽ phải trả giá đắt nếu không có những biện pháp an ninh cần thiết ở miền Bắc Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ quyết loại bỏ mối đe dọa từ lực lượng người Kurd tại Syria ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng loại bỏ mối đe dọa từ các tay súng thuộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại miền Bắc Syria. YPG vốn bị chính quyền Ankara liệt vào danh sách các nhóm khủng bố.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có quyền loại bỏ các mối đe dọa nhằm vào an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Ankara sẽ phải trả giá đắt nếu không có những biện pháp an ninh cần thiết tại miền Bắc Syria.

[Thổ Nhĩ Kỳ không nhất trí với Mỹ về vùng an toàn ở miền Bắc Syria]

Ông Erdogan tuyên bố, việc tiêu diệt khủng bố tại miền Bắc Syria là ưu tiên hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ và nước này sẽ tiến hành giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Syria. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hai chiến dịch quân sự tại những khu vực trên.

Hiện quân đội Mỹ đang đồn trú ở Đông Bắc Syria, dọc khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với các lực lượng người Kurd để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đầu năm 2019, Ankara và Washington đã nhất trí đàm phán về việc thiết lập vùng an toàn ở Đông Bắc Syria, sau khi Nhà Trắng thông báo rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Ankara nhiều lần đề nghị thiết lập vùng an toàn ở khu vực 32 km sâu bên trong lãnh thổ Syria, phía Đông sông Euphrates, đồng thời nhấn mạnh mong muốn YPG phải bị loại khỏi khu vực này. Tuy nhiên cho đến nay, các cuộc đàm phán vẫn lâm vào bế tắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.