Thổ Nhĩ Kỳ và Nga muốn các bên tham chiến ngừng bắn ở Syria

Phát biểu với báo giới cùng với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusloglu nói: "Chúng tôi nhất trí rằng một lệnh ngừng bắn là cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột."
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga muốn các bên tham chiến ngừng bắn ở Syria ảnh 1 Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực phía đông thành phố Aleppo ngày 29/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 1/12 cho biết Ankara và Moskva muốn có một lệnh ngừng bắn ở Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ủng hộ các lực lượng đối lập nhau trong cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu với báo giới cùng với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, ông Cavusloglu nói: "Chúng tôi nhất trí rằng một lệnh ngừng bắn là cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột."

Cuộc xung đột tại Syria đã trở nên bi thảm ở thành phố Aleppo, nơi hàng chục nghìn người sinh sống ở những khu vực do phiến quân chiếm giữ đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ hôm 26/11.

Mặc dù quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga gần đây có dấu hiệu cải thiện nhưng hai nước vấn có quan điểm khác biệt về cuộc xung đột ở Syria.

Trong khi Nga ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al Assad thì Thổ Nhĩ Kỳ lại ủng hộ các nhóm phiến quân chiến đấu nhằm lật đổ ông Assad. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa gây ra phản ứng bất bình của Nga khi tuyên bố việc Ankara mở chiến dịch quân sự tại Syria là nhằm "chấm dứt sự cai trị" của Tổng thống Assad.

Ngay sau khi có phản ứng từ Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã giải thích lại trong ngày 1/12 rằng hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ các nhóm phiến quân ở miền Bắc Syria không nhằm vào bất kỳ quốc gia hoặc cá nhân nào mà nhằm vào các tổ chức khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”