Thổ Nhĩ Kỳ: Vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ là âm mưu gây hỗn loạn

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara là một âm mưu rõ ràng nhằm "tạo ra sự hỗn loạn."
Thổ Nhĩ Kỳ: Vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ là âm mưu gây hỗn loạn ảnh 1Cảnh sát chống bạo động gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 20/8, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin, cho rằng vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara là một âm mưu rõ ràng nhằm "tạo ra sự hỗn loạn."

Trước đó, hãng tin CNN Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào khoảng 5 giờ sáng ngày 20/8 giờ địa phương (tức 9 giờ sáng 20/8 giờ Hà Nội), một tay súng chưa rõ danh tính đi trên chiếc xe ôtô màu trắng đã bắn nhiều phát đạn vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

[Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bằng súng]

Tuy nhiên, chiếc xe đã nhanh chóng chạy khỏi hiện trường nên cảnh sát không thể xác định biển số xe.

Vụ nổ súng làm vỡ cửa sổ tòa nhà, song không gây ra thương vong.

Trên trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Kalin đã chỉ trích vụ tấn công nêu trên, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục