Thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng Mỹ-Hàn bắt đầu có hiệu lực

Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt (SMA) về chia sẻ chi phí cho hoạt động của Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) giữa hai nước đồng minh này đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày 5/4.
Thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng Mỹ-Hàn bắt đầu có hiệu lực ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại căn cứ quân sự Yongsan ở Soeul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt (SMA) về chia sẻ chi phí cho hoạt động của Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) giữa hai nước đồng minh này đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày 5/4.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày cho biết: "Sau khi SMA được thông qua tại quốc hội cùng ngày, hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã thông báo cho nhau rằng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết trọng nước để (Hiệp định) phát huy hiệu lực. Cùng với Hiệp định đặc biệt, Thỏa thuận thực hiện hiệp định cũng đồng thời có hiệu lực."

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh khi hiệp định phát huy hiệu lực sẽ tạo điều kiện cho USFK hoạt động ổn định, đồng thời hy vọng sẽ góp phần to lớn trong việc củng cố niềm tin và tăng cường qua hệ đồng minh Hàn Quốc-Mỹ.

[Quốc hội Hàn Quốc thông qua thỏa thuận chi phí quốc phòng với Mỹ]

Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn thỏa thuận giữa nước này với Mỹ, trong đó kêu gọi tăng 8,2% phần đóng góp của Hàn Quốc cho chi phí đồn trú binh sỹ Mỹ tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Tại một phiên họp toàn thể, các nghị sỹ đã thông qua thỏa thuận SMA với 139 phiếu ủng hộ, 33 phiếu chống, theo đó thỏa thuận có thời hạn một năm và Seoul sẽ chi trả 1.040 tỷ won (khoảng 915 triệu USD) trong năm 2019 cho các hoạt động của 28.500 binh sỹ USFK. Con số này tăng so với 960 tỷ won trong năm ngoái.

SMA sửa đổi được các đại diện Mỹ và Hàn Quốc ký ngày 8/3 vừa qua sau hơn 10 vòng đàm phán kéo dài gần một năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục