Thống nhất chuyển giao an ninh ở Afghanistan

Các nhà lãnh đạo thế giới đã nhất trí về thời gian biểu cho việc chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh tại các tỉnh ở Afghanistan
Tại Hội nghị quốc tế bàn về Afghanistan diễn ra ở London, các nhà lãnh đạo thếgiới ngày 28/1 đã nhất trí về thời gian biểu cho việc chuyển giao trách nhiệmbảo đảm an ninh tại các tỉnh ở Afghanistan.

Các nhà lãnh đạo cũng đồng thời ủng hộ kế hoạch "tái hòanhập" với các phần tử Taliban quy hàng của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.

Theo thông cáo chung cuối cùng, các nhà lãnh đạo thế giới đã thống nhất rằngviệc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho lực lượng Afghanistan ở những tỉnh bìnhyên hơn của nước này sẽ được bắt đầu vào "cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011" vàquân đội quốc gia Afghanistan sẽ thực thi phần lớn các chiến dịch ở những khuvực bất ổn trong vòng 3 năm tới.

Nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ, hi vọng những cam kết trên sẽ cho phépcác nước giảm bớt quân ở quốc gia này.

Thông cáo chung cũng cho biết các nhà lãnh đạo đã cam kết huy động tài chính chokế hoạch thuyết phục các chiến binh Taliban từ bỏ bạo lực, với việc lập một quỹquốc tế được cho là lên tới 500 triệu USD.

Một số chính phủ, trong đó có Nhật Bản, đã cam kết sẽ tài trợ 140 triệu USD choquỹ này nhằm giúp Chính phủ Afghanistan thực hiện kế hoạch kêu gọi các tay súngTaliban từ bỏ tham chiến và tạo việc làm cho những người này trong lĩnh vực nôngnghiệp.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh David Miliband cho rằng quỹ tài trợ cho tiến trìnhhòa giải trên cần khoảng 800 triệu USD mới đủ để thực hiện kế hoạch của Tổngthống Hamid Karzai thuyết phục phiến quân Taliban đào ngũ, hạ vũ khí và cắt đứtmọi quan hệ với nhóm khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Hội nghị quốc tế bàn về Afghanistan được triệu tập để giúp các cường quốc trênthế giới đưa ra một lộ trình rút quân khỏi quốc gia Nam Á này trong bối cảnh consố thương vong của liên quân Mỹ và NATO đang tăng cao, trong khi tỷ lệ ủng hộcủa công chúng sụt giảm.

Lãnh đạo 70 nước tham dự hội nghị cũng hoan nghênh cam kết của Tổng thốngAfghanistan loại trừ nạn tham nhũng và khẳng định một hội nghị thượng đỉnh diễnra tại Cabul (Afghanistan) vào cuối năm nay sẽ đưa ra những kế hoạch cụ thể hơnđể củng cố chính phủ yếu kém ở Afghanistan.

Thông cáo chung khẳng định các cuộc thảo luận tại hội nghị này đã đánh dấu "bướcquyết định hướng đến một ban lãnh đạo tốt hơn để bảo đảm ổn định và phát triển ởAfghanistan".

Tuy nhiên, Tổng thống Karzai cảnh báo ông muốn lực lượng nước ngoài sẽ tiếp tụcở lại Afghanistan trong nhiều năm tới. Cũng tại hội nghị lần này, Tổng thốngKarzai đã đề nghị thành lập một hội đồng quốc gia về hòa bình, hoà giải và táihội nhập.

Trong khi đó, một quan chức Liên hợp quốc ngày 28/1 cho biết đại diện Liên hợpquốc tại Afghanistan Kai Eide đã gặp các thành viên tích cực của lực lượngTaliban ở Dubai trong tháng này để "thảo luận về các cuộc đàm phán"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục