Thông tuyến đường sắt sau vụ tàu khách trật bánh ở Đồng Nai

Đoàn tàu khách TN7, kéo theo 13 toa, đang lưu thông về ga Sài Gòn, khi đến khu vực giao nhau với đường bộ Đồng Khởi, thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bị trật bánh.
Thông tuyến đường sắt sau vụ tàu khách trật bánh ở Đồng Nai ảnh 1Lực lượng công nhân đường sắt đang khẩn trương, sửa chữa khắc phục tuyến đường sắt sau sự cố tàu trật bánh tại khu gian Hố Nai-Biên Hòa. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Khoảng 1 giờ ngày 14/2, đoàn tàu khách TN7, kéo theo 13 toa, đang lưu thông về ga Sài Gòn, khi đến khu vực giao nhau với đường bộ Đồng Khởi, thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bị trật bánh khỏi đường ray, khiến tuyến đường sắt qua khu vực tê liệt nhiều giờ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đoàn tàu bị trật bánh sang hướng trái đường ray khoảng 20cm. Một số nhân chứng cho biết có hai toa tàu bị trật khỏi đường ray, tuy nhiên toa tàu không bị lật.

[Đường sắt chuyển tải 3.500 khách sau vụ tàu khách SE1 trật bánh]

Sau khi xảy ra sự cố, Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn đã điều động xe khách đến hiện trường, đưa hành khách tới ga Sài Gòn.

Ông Trần Hữu Chiến, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, cho biết đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, sự cố được khắc phục, tuyến đường sắt đã lưu thông trở lại.

Đến 8 giờ 30 ngày 14/2, hàng chục công nhân đường sắt đang tiếp tục gia cố, sửa chữa tuyến đường ray nơi xảy ra vụ việc.

Hiện tuyến đường sắt qua khu vực trên đã hoạt động trở lại, tuy nhiên các đoàn tàu qua đây được yêu cầu giảm tốc độ xuống còn 50km/giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục