Thủ lĩnh Khaled Meshaal của Hamas muốn từ chức

Ông Khaled Meshaal đã thông báo cho Hội đồng tư vấn của Hamas về mong muốn không ứng cử vào ban lãnh đạo Hamas trong tương lai.

Trong một thông cáo báo chí, Phong trào Hồi giáo Hamas, hiện đang nắmquyền kiểm soát Dải Gaza, ngày 21/1 thông báo thủ lĩnh lưu vong của phong tràonày Khaled Meshaal sẽ không ứng cử vào ban lãnh đạo của phong trào trong tươnglai.

 

Hamas cho biết, ông Khaled Meshaal đã thông báo cho Hội đồng tư vấn củaHamas về mong muốn không ứng cử vào ban lãnh đạo Hamas trong tương lai.

 

Theo các nguồn tin của Hamas, các cuộc bầu cử ban lãnh đạo của Bộ chínhtrị Hamas sắp tới sẽ diễn ra vào tháng Bảy hoặc tháng Tám.

 

Trong số những ứng cử viên có khả năng kế nhiệm ông Meshaal có người đứngđầu chính phủ của Hamas tại Gaza, ông Ismaïl Haniyeh và ông Mahmoud Zahar, mộttrong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Hamas tại Gaza.

 

Thông báo trên của ông Meshaal được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhữngcăng thẳng giữa ông với các lãnh đạo của Hamas tại Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.