Thứ trưởng ngoại giao Trung-Mỹ thảo luận các vấn đề khu vực

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ William Burns trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Ngày 22/1, tại thủ đô Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ William Burns trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết 2 thứ trưởng đã thảo luận "về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm" song ông không cho biết thêm chi tiết.

Ngoài ra, ông Burns cũng có các cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Bắc Kinh là chặng dừng chân thứ 2, sau Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước Đông Á của ông Burn.

Tháp tùng ông tại Trung Quốc là Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel. Dự kiến, ông Russel cùng Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Trịnh Trạch Quang sẽ đồng chủ trì vòng Tham vấn châu Á-Thái Bình Dương thứ 5.

Theo kế hoạch, cả ông Burns và ông Russel sẽ lên đường sang Nhật Bản vào ngày 23/1.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục