Thủ tướng Ấn Độ và Sri Lanka hội đàm, bàn vấn đề bắt giữ ngư dân

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm với người đồng cấp Sri Lanka Ranil Wickremesinghe về nhiều chủ đề, trong đó có vấn đề bắt giữ ngư dân.
Thủ tướng Ấn Độ và Sri Lanka hội đàm, bàn vấn đề bắt giữ ngư dân ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. (Nguồn: Narendramodi.in)

Ngày 23/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm với người đồng cấp Sri Lanka Ranil Wickremesinghe về nhiều chủ đề sâu rộng nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia láng giềng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận tất cả các vấn đề song phương quan trọng bao gồm các dự án phát triển của Ấn Độ ở quốc đảo Sri Lanka.

Ông Raveesh Kumar nói với các phóng viên: "Hai bên đã thảo luận về toàn bộ mối quan hệ song phương và các phương thức để tăng cường hơn nữa quan hệ lịch sử và hữu nghị giữa hai nước."

Khi được hỏi liệu tiến triển của dự án cảng Trincomalee có được đề cập, ông Kumar cho biết tất cả các vấn đề, trong đó có các dự án hiện tại và trong tương lai Ấn Độ đầu tư tại Sri Lanka đều được được thảo luận tại cuộc hội đàm. Hai nước cũng đàm phán về vấn đề bắt giữ ngư dân.

Thủ tướng Sri Lanka cùng phu nhân Maitree Wickremasinghe hiện đang thăm Ấn Độ trong 4 ngày, với điểm đến đầu tiên là Bengaluru.

Thủ tướng Modi đã thăm Sri Lanka vào tháng 5 và tham dự Đại lễ Phật đản Vesak với tư cách là khách mời chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục