Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 11/12 đã tới Washington trong khuôn khổ chuyếnthăm Mỹ với hy vọng mở ra một chương mới trong quan hệ với song phương sau nhiềunăm chiến tranh để lại những vết thương sâu đậm.
Thủ tướng al-Maliki chính thức bắt đầu chuyến thăm Mỹ hai ngày với cuộc hội đàmvới Tổng thống chủ nhà Barack Obama tại Nhà Trắng trong ngày 12/12, chưa đầy haitháng trước khi Mỹ rút hết quân khỏi nước này và hơn 8 năm sau cuộc xâm lược doMỹ cầm đầu hạ bệ cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
Nhà Trắng thông báo: "Hainhà lãnh đạo sẽ hội đàm về kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Iraq và các nỗ lực củachúng tôi để mở ra một chương mới trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diệngiữa Mỹ và Iraq."
Dự kiến, ông Maliki cũng sẽ gặp Phó Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng HillaryClinton và các nghị sĩ Mỹ để thảo luận về vấn đề an ninh, năng lượng, giáo dụcvà tư pháp.
Đây là chuyến công du tới Mỹ lần thứ ba của Thủ tướng Maliki kể từkhi nhậm chức tháng 5/2006.
Tháp tùng ông có Ngoại trưởng Hoshyar Zebari, quyềnBộ trưởng Quốc phòng Saadun al-Dulaimi, Bộ trưởng Thương mại Hadi al-Ameri và Cốvấn An ninh Quốc gia Falah al-Fayadh cùng nhiều bộ trưởng khác./.