Thủ tướng Israel cảnh báo nguy cơ kéo dài 1 năm lệnh phong tỏa

Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng "chiến lược lối thoát của chúng ta (nhằm dỡ bỏ phong tỏa) lần này sẽ triển khai chậm rãi và có thể phải mất nửa năm tới một năm."
Cảnh sát kiểm tra các phương tiện tại một trạm kiểm soát ở thành phố Tel Aviv, Israel nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngày 23/9/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát kiểm tra các phương tiện tại một trạm kiểm soát ở thành phố Tel Aviv, Israel nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngày 23/9/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/9 cảnh báo lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch COVID-19 có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí là một năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, nhận định trên được ông Netanyahu đưa ra trong cuộc họp tối với các bộ trưởng trong nội các COVID-19.

Thủ tướng Israel cho rằng "chiến lược lối thoát của chúng ta (nhằm dỡ bỏ phong tỏa) lần này sẽ triển khai chậm rãi và có thể phải mất nửa năm tới một năm."

Thời gian qua, chính phủ Israel bị phản đối do dỡ bỏ các quy định hạn chế quá nhanh chóng sau lệnh phong tỏa lần thứ nhất hồi tháng 3-4/2020, cũng như việc chậm chạp trong việc tái áp đặt các quy định khi tỷ lệ lây nhiễm bắt đầu tăng cao trong tháng 7/2020.

[Israel lần thứ hai áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch COVID-19]

Trước đó, ngày 27/9, Israel đã quyết định tạm dừng hoạt động kỷ niệm Ngày Chuộc lỗi (Yom Kippur), ngày lễ linh thiêng nhất của đạo Do Thái, trong bối cảnh chính quyền áp lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm kiểm soát dịch COVID-19.

Theo lịch Do Thái, Ngày Chuộc lỗi bắt đầu vào tối 27/9 và kết thúc vào tối 28/9. Đối với người Do Thái, đây là thời điểm để các tín đồ tự nhìn lại mình và sám hối.

Người Do Thái thường ăn chay trong dịp này. Toàn bộ các nhà hàng, quán càphê, rạp chiếu phim, giao thông và các cơ sở công cộng đều đóng cửa. Các đài phát thanh và truyền hình cũng phải dừng phát sóng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Israel hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, với hàng nghìn bệnh nhân mới mỗi ngày.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Israel đã có 243.895 ca mắc, với 1.552 trường hợp tử vong. Trong số này, 174.232 người đã bình phục. Hiện Israel có 68.111 bệnh nhân.

Trước việc dịch bệnh chưa có dấu hiệu được cải thiện, thậm chí ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, Chính phủ Israel ngày 18/9 đã triển khai lệnh phong tỏa toàn quốc.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới vẫn ở mức khoảng 7.000 người/ngày và tình trạng vi phạm quy định diễn ra phổ biến khiến Chính phủ phải thắt chặt thêm quy định, chuyển sang phong tỏa gần như hoàn toàn từ ngày 25/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.