Thủ tướng Israel tái khẳng định điều kiện hòa bình

Phát biểu trước quốc hội Israel, Thủ tướng nước này, Benjamin Netanyahu đã nhắc lại các mục tiêu trong thỏa thuận hòa bình với Palestine.
Theo AFP, phát biểu tại phiên khai mạc quốc hội, Thủ tướng Israel, BenjaminNetanyahu ngày 16/5 đã nhắc lại những mục tiêu trong khuôn khổ thỏathuận hòa bình với Palestine.

Ông Netanyahu tuyên bố: "Các khu địnhcư Do Thái ở Bờ Tây phải nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Israel phảiđược công nhận là nhà nước của nhân dân Do Thái. Thủ đô có chủ quyềncủa Israel phải là Jerusalem thống nhất. Giải pháp cho vấn đề người tịnạn Palestine phải nằm bên ngoài biên giới của Israel, và thỏa thuận hòabình phải chấm dứt các cuộc xung đột cũng như những yêu sách củaPalestine đối với Israel."

Mặt khác, ông Netanyahu cũng cho biết mọi thỏathuận hòa bình phải đáp ứng nhu cầu an ninh của Ixraen và bao gồm sựhiện diện quân sự lâu dài của Israel tại khu vực chạy dọc biên giới phíaĐông của khu Bờ Tây giáp Jordan.

Ông Netanyahu nhấn mạnh: "NếuPalestine lựa chọn con đường hòa bình và từ bỏ bạo lực, họ sẽ nhận rarằng chúng ta sẵn sàng hòa bình và thỏa hiệp. Nhà nước tương lai củaPalestine sẽ phải phi quân sự hóa."

Ông Netanyahu cũng tuyên bố lãnhđạo Palestine là thảm họa thực sự vì ở họ chưa bao giờ xuất hiện nhữngngười lãnh đạo có khả năng chấp thuận một thỏa ước lịch sử thực sự giữanhân dân Palestine và nhân dân Do Thái. Ông nói: "Rất tiếc cho đến nay,vẫn chưa có một ban lãnh đạo nào của họ sẵn sàng công nhận Israel là nhànước của nhân dân Do Thái."

Các phương tiện truyền thông Ixraenđánh giá bài diễn văn này có thể là bước khởi động cho bài phát biểu củaông Netanyahu trước Quốc hội Mỹ dự kiến vào tuần tới. Nó không chứađựng chính sách mới song tái khẳng định những yêu sách hiện tại củaIsrael về một hiệp ước hòa bình với người Palestine.

Trước những tuyên bốtrên của Thủ tướng Israel, ông Saeb Erakat, trưởng đoàn đàm phán củaPalestine cho rằng ông Netanyahu đã làm tê liệt tiến trình hòa bình vàrằng ông ta đã lựa chọn các khu định cư Do Thái chứ không phải hòabình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở hàng và tàu chở dầu ngoài khơi thành phố Fujairah, thuộc eo biển Hormuz ngày 25/2/2026. (Ảnh: AFP)

Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz

Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.