Thủ tướng Israel từng ngăn thỏa thuận hòa bình năm 2011

Tổng thống Israel Peres cho biết Thủ tướng Netanyahu đã ngăn cản một thỏa thuận hòa bình năm 2011 mà ông bí mật đàm phán với Tổng thống Palestine Abbas.
Thủ tướng Israel từng ngăn thỏa thuận hòa bình năm 2011 ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Israel Shimon Peres ngày 6/5 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ngăn cản một thỏa thuận hòa bình năm 2011 mà ông đã bí mật đàm phán trước đó với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.

Phát biểu trên kênh truyền hình Channel 2 nhân Ngày Độc lập của Israel, ông Peres cho biết ông và nhà lãnh đạo Palestine đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận trong một loạt cuộc gặp bí mật diễn ra tại nước láng giềng Jordan, song ông Netanyahu đã đưa ra lý do "chờ vài ngày nữa vì đặc phái viên Nhóm Bộ Tứ về Trung Đông Tony Blair có thể đưa ra một đề xuất tốt hơn."

Tổng thống Peres nhấn mạnh nhiều ngày đã trôi qua mà không có đề xuất nào tốt hơn, trong khi thỏa thuận sơ bộ giữa ông và nhà lãnh đạo Palestine giải quyết mọi vấn đề tồn tại giữa hai bên và sẵn sàng để ký kết.

Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc đàm phán bí mật giữa ông Peres và nhà lãnh đạo Palestine được tiết lộ.

Tháng 8/2011, tại một cuộc họp của phong trào Fatah, ông Abbas cho biết ông đã tiến hành bốn vòng đàm phán với Tổng thống Israel - một trong các "kiến trúc sư" của Hiệp định hòa bình Oslo năm 1993 dẫn tới việc thành lập Chính quyền Palestine (PA).

Vòng đàm phán thứ năm đã được lên kế hoạch tổ chức tại Amman (Jordan), nhưng ông Peres đã xin lỗi vì không được sự ủng hộ của chính phủ Israel đối với thỏa thuận này.

Tại Israel, vị trí Tổng thống chủ yếu mang tính tượng trưng và quyền lực hành pháp nằm trong tay Thủ tướng. Ông Peres sẽ nghỉ hưu vào tháng Sáu tới ở tuổi 90, sau một sự nghiệp chính trị dài gần bảy thập kỷ.

Tổng thống Peres đưa ra phát biểu trên chỉ ít ngày sau khi các cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine một lần nữa lâm vào thế bế tắc bất chấp chín tháng nỗ lực của hai bên và của Mỹ trong vai trò trung gian hòa giải.

Bế tắc lần này xuất phát từ việc Israel bất ngờ không thực hiện cam kết phóng thích nhóm tù nhân cuối cùng trong số 104 tù nhân Palestine bị bắt giữ từ trước khi ký hiệp định Oslo.

Hành động này đã kéo theo một loạt biện pháp trả đũa lẫn nhau và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 1/5 phải tuyên bố tạm ngừng các cuộc hòa đàm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.