Thủ tướng Israel xác nhận đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận rằng nước này đã đạt được thỏa thuận nhằm làm tan băng trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ tướng Israel xác nhận đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP)

Ngày 27/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận rằng nước này đã đạt được thỏa thuận nhằm làm tan băng trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định thỏa thuận đó sẽ rất "có lợi" cho kinh tế của Israel.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Rome (Italy) sau cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Thủ tướng Netanyahu cho rằng việc đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ là "bước đi quan trọng nhằm bình thường hóa quan hệ," vốn bị rạn nứt sau vụ lính biệt kích Israel tấn công tàu cứu trợ Mavi Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường tới Gaza làm nhiều người thiệt mạng vào năm 2010.

Ông Netanyahu nhấn mạnh thỏa thuận đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo ra cơ hội tốt cho kinh tế của Israel.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kerry hoan nghênh thỏa thuận mà Israel và Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt được, cho rằng đó là một "bước đi tích cực."

Trước đó, kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin tại cuộc gặp ở Rome, các quan chức Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về các điều kiện bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Đại diện hai nước đã nhất trí khoản tiền bồi thường 20 triệu USD cho những người bị thương và thân nhân những người bị thiệt mạng trong vụ binh lính Israel tấn công tàu cứu trợ Mavi Marmara.

Ngoài ra, nhằm giảm bớt căng thẳng tại Dải Gaza, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị xây dựng trạm phát điện và nhà máy lọc nước để đảm bảo nước uống cho người dân tại khu vực này. Điều kiện thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ là lời xin lỗi chính thức từ phía Israel về vụ tấn công tàu cứu trợ nói trên.

Vốn từng là đồng minh thân cận trong khu vực, tuy nhiên Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã mâu thuẫn gay gắt sau vụ tấn công tàu Mavi Marmara. Vụ nổ súng của lính biệt kích Israel vào con tàu này đã khiến 10 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, sau đó hai nước đã rút đại sứ của mình về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”