Tháng 11 năm ngoái, ông Monti được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ kỹ trịở Italy vào thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính đã đẩy nợ công của nước này lêncác mức cao nguy hiểm, đòi hỏi Rome phải yêu cầu cứu trợ tài chính từ các nướcthuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Nhiệm kỳ của Chính phủ Monti sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau.
Trả lời báo giới khi được hỏi liệu ông có tiếp tục đảm nhiệm chức Thủ tướng haykhông tại một sự kiện do tờ Thời báo Tài chính tổ chức ở Milan, ông Monti đãnhấn mạnh câu trả lời là "không."
Hiện cộng đồng doanh nghiệp và nhiều chính trị gia Italy vẫn ủng hộ Thủ tướngMônti nắm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa để tiếp tục các cải cách cơ cấu và duy trìlòng tin vào thị trường tài chính.
Hồi tháng 9/2011, ông Monti nói rằng ông sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ nếu nhưkhông có ứng cử viên nào giành được thắng lợi một cách rõ ràng trong cuộc tổngtuyển cử sắp tới.
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thờiđiểm hiện tại thì không có chính đảng, hoặc liên minh đảng phái nào có thể giànhđược hơn 32% số phiếu bầu./.