Bất chấp việc những cuộc tuần hành rầm rộ ủng hộ Thủ tướng Nga Vladimir Putin đang sắp được tổ chức trên toàn nước Nga, song ứng cử viên hàng đầu cho cuộc chạy đua vào điện Kremlin này đã mất điểm ngay ở thành phố nơi ông sinh ra và tạo dựng nên sựnghiệp chính trị, Saint Petersburg.
Chỉ 47% các cử tri ở thành phố lớn thứ hai nước Nga có ý định bỏ phiếu cho ôngPutin trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4/3 tới, theo một cuộc trưng cầu dâný của trung tâm VTsIOM thực hiện trong tháng này.
Đó là một sự sụt giảm lớn so với các kết quả mà ông giành được tại SaintPetersburg trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 và 2004, lần lượt là 62% và75%.
“Một tầng lớp người mới muốn có một đời sống khá giả và muốn thay đổi đã xuấthiện ở Saint Petersburg, cũng như ở Mátxcơva,” Roman Mogilevsky, giám đốc Cơ quanthông tin xã hội, một cơ quan chuyên về thăm dò dư luận, nói với AFP.
“Việc ôngPutin là một người bản xứ ở Saint Petersburg không còn nhiều ý nghĩa với họ nữa,như 12 năm trước”.
Ông Putin sinh ở thành phố có tên gọi cũ là Leningrad này vào năm 1952 và làmviệc cho chính quyền địa phương dưới thời thị trưởng Anatoly Sobchak, người đãgiúp ông phát triển sự nghiệp chính trị.
Tổng thống sắp hết nhiệm kỳ DmitryMedvedev và Tổng giám đốc công ty dầu khí nhà nước Gazprom, Alexei Miller, cũngđều là người gốc Saint Petersburg./.