Thủ tướng Nhật Bản cam kết ứng phó giá năng lượng, lương thực tăng cao

Thủ tướng Nhật Bản Fumio cho biết chính phủ của ông không xem xét giảm thuế tiêu dùng từ mức 10% hiện tại hoặc thay đổi chính sách tiền tệ nới lỏng mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang áp dụng.
Thủ tướng Nhật Bản cam kết ứng phó giá năng lượng, lương thực tăng cao ảnh 1Người dân mua hàng trong siêu thị tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 21/6, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết tập trung chính sách nhằm ứng phó với tình trạng giá năng lượng và lương thực tăng cao do cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Trong một cuộc tranh luận trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra ngày 10/7, Thủ tướng Kishida - lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cho biết chính phủ của ông không xem xét giảm thuế tiêu dùng từ mức 10% hiện tại hoặc thay đổi chính sách tiền tệ nới lỏng mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang áp dụng.

[Nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu khởi sắc sau đại dịch COVID-19]

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ổn định và mang tính xây dựng với Trung Quốc.

Chiến dịch tranh cử Thượng viện sẽ bắt đầu từ ngày 22/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục