Thủ tướng Nhật chọn lãnh đạo hội đồng an ninh quốc gia

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ chỉ định Cố vấn Chính sách Đối ngoại, ông Shotaro Yachi, làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 13/11 cho biết Thủ tướng Shinzo Abe sẽ chỉ định Cố vấn Chính sách Đối ngoại, ông Shotaro Yachi, làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia được thành lập theo mô hình Hội đồng An ninh quốc gia của Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, việc thành lập Hội đồng an ninh quốc gia nằm trong các nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe tái cấu trúc hạ tầng an ninh của Nhật Bản, nhằm thúc đẩy chính sách ngoại giao và quốc phòng.

Với cương vị lãnh đạo cơ quan này, ông Shotaro Yachi, 69 tuổi, cựu Ngoại trưởng Nhật Bản và được xem là "cánh tay phải" của Thủ tướng Abe về chính sách đối ngoại, sẽ quản lý khoảng 60 nhân viên, trong đó có các sỹ quan thuộc Các Lực lượng Phòng vệ (SDF).

Trong khi đó, vị trí cố vấn về các vấn đề an ninh quốc gia cho Thủ tướng Shinzo Abe sẽ do ông Yosuke Isozaki đảm nhiệm.

Hội đồng an ninh quốc gia của Nhật Bản dự kiến sẽ ra mắt sau khi dự luật về việc thành lập cơ quan này được quốc hội thông qua trong năm nay.

Liên quan đến vấn đề an ninh của Nhật Bản, tại một cuộc họp cùng ngày 13/11, ủy ban chính phủ chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh của Nhật Bản ở nước ngoài đã nhất trí rằng Nhật Bản cần được phép can dự vào các hoạt động phòng vệ tập thể, vì vậy không có giới hạn địa lý nào ngăn cản SDF triển khai ở nước ngoài để thực hiện quyền này.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Abe nêu rõ Hiến chương Liên hợp quốc quy định quyền phòng vệ tập thể của các quốc gia thành viên là "bất khả xâm phạm."

Hiện dư luận Nhật Bản đang tranh cãi xung quanh việc cho phép các lực lượng phòng vệ của Nhật Bản triển khai ở nước ngoài trong khuôn khổ các hoạt động phòng vệ tập thể.

Dựa trên báo cáo cuối cùng của ủy ban trên, Chính phủ Nhật Bản sẽ quyết định có bãi bỏ lệnh cấm tham gia quyền phòng vệ tập thể vào năm 2014 hay không./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục