Thủ tướng Palestine đề xuất lập chính phủ đoàn kết

Thủ tướng Palestine Salam Fayyad đã đưa ra đề xuất lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, gồm cả phong trào Fatah và Hamas.
Thủ tướng Palestine Salam Fayyad ngày 6/3 đã đưa ra đề xuất thành lập một chínhphủ đoàn kết dân tộc, gồm cả Phong trào Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas vàPhong trào Hồi giáo Hamas.

Ông Fayyad cho biết ông đưa ra đề xuất trên sau khi xem xét những sai lầmdẫn tới sự chia rẽ các phe phái ở Palestine hồi năm 2007, cho rằng chính phủđoàn kết bao gồm cả Fatah và Hamas bị đổ vỡ hồi tháng 6/2007 là do thiếu một tầmnhìn rõ ràng về an ninh.

Hiện nay, mặc dù hai bên còn bất đồng về chính trị, song có lập trườngchung trong việc kiềm chế bạo lực.

Theo ông Fayyad, những sáng kiến trước đây thất bại trong nỗ lực hòa giảiFatah và Hamas vì đi theo hướng hòa giải trước khi khôi phục đoàn kết dân tộc.Kế hoạch của ông Fayyad đề xuất trước hết khôi phục sự thống nhất dân tộc thôngqua một chính phủ đoàn kết, sau đó Fatah và Hamas tiếp tục đàm phán hòa giải.

Ông nhấn mạnh "không thể đợi quá lâu đến lúc hai phái nhất trí về mọi vấnđề, vì vậy thành lập một chính phủ bảo đảm cho lợi ích của nhân dân Palestinecũng như thực hiện nhiệm vụ an ninh là bước đi quan trọng đầu tiên hướng tớiđoàn kết dân tộc."

Ông Fayyad cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải giúp người Palestine thànhlập một nhà nước của mình vào tháng Chín.

Phát biểu cùng ngày tại Amman, Quốc vương Jordan Abdullah II nhấn mạnh vấnđề then chốt đối với hòa bình, ổn định và an ninh ở Trung Đông là phải tìm ramột giải pháp cho vấn đề Palestine, theo đó phải dẫn đến việc thành lập một nhànước Palestine độc lập trên các vùng lãnh thổ của Palestine, phù hợp với giảipháp hai nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khách du lịch đi bộ dọc tuyến đường mòn hòa bình DMZ, Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới liên Triều

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới vùng đệm quân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

“Thung lũng bán dẫn” mới của Hàn Quốc

Kế hoạch thành lập Đặc khu hành chính tích hợp Gwangju-Jeonnam được kỳ vọng sẽ tạo động lực hình thành“thung lũng bán dẫn” mới phía Nam Hàn Quốc, thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp, phát triển cân bằng.